Báo Đồng Nai điện tử
En

Lễ Eid Al-Fitr buồn vì Covid-19

09:05, 24/05/2020

Đại dịch Covid-19 khiến hơn một tỷ tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới năm nay phải đón lễ Eid Al-Fitr thiêng liêng buồn nhất trong lịch sử. Lễ Eid Al-Fitr kết thúc tháng chay Ramadan năm nay diễn ra trong 2 ngày 24 và 25-5.

Đại dịch Covid-19 khiến hơn một tỷ tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới năm nay phải đón lễ Eid Al-Fitr thiêng liêng buồn nhất trong lịch sử. Lễ Eid Al-Fitr kết thúc tháng chay Ramadan năm nay diễn ra trong 2 ngày 24 và 25-5.

Ảnh minh họa: Một buổi lễ Eid Al-Fitr trên thế giới. (Nguồn: Getty)
Ảnh minh họa: Một buổi lễ Eid Al-Fitr trên thế giới. (Nguồn: Getty)

Từ Indonesia, quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới cho đến Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) hay Ả-rập Xê-út nơi có thánh địa Mecca linh thiêng, tất cả các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người đều phải hủy bỏ, kể cả việc đón lễ Eid Al-Fitr, do lo ngại sự lây lan của Covid-19.

Eid Al-Fitr là lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo, đánh dấu sự thành công của tháng chay Ramadan mà người Hồi giáo thực hiện hằng năm để thể hiện lòng biết ơn đối với thánh Allah. Sau 1 tháng nhịn ăn (chỉ ăn khi mặt trời lặn), Eid Al-Fitr được coi là khoảng thời gian để ăn mừng, sum họp gia đình và gặp gỡ bạn bè. Đây cũng là dịp để người Hồi giáo nhắc nhau rằng họ cần biết ơn những gì họ có và biết chia sẻ với những người kém may mắn hơn.

Một tin tốt lành nhân lễ Eid Al-Fitr năm nay là Taliban và Chính phủ Afghanistan tuyên bố ngừng bắn 3 ngày. Trước đó, Taliban đã bác bỏ lời kêu gọi của chính phủ về một lệnh ngừng bắn trong tháng lễ Ramadan. Theo thống kê, đã có ít nhất 146 dân thường thiệt mạng và 430 người bị thương trong các vụ tấn công của Taliban trong tháng Ramadan.

Quốc Trung

Tin xem nhiều