Báo Đồng Nai điện tử
En

Lối thoát được mở

08:04, 21/04/2020

Sau những cuộc đàm phán cam go, cuối cùng hai đối thủ chính trị Benny Gantz và Benjamin Netanyahu đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh khẩn cấp. Thỏa thuận chia sẻ quyền lực này mở ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hơn 1 năm qua tại Israel.

Sau những cuộc đàm phán cam go, cuối cùng hai đối thủ chính trị Benny Gantz và Benjamin Netanyahu đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh khẩn cấp. Thỏa thuận chia sẻ quyền lực này mở ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hơn 1 năm qua tại Israel.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu (phải) và đối thủ tranh cử theo đường lối ôn hòa Benny Gantz ký thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh ngày 20-4. Nguồn: Ynetnews
Thủ tướng Benjamin Netanyahu (phải) và đối thủ tranh cử theo đường lối ôn hòa Benny Gantz ký thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh ngày 20-4. Nguồn: Ynetnews

Theo thỏa thuận, ông Netanyahu, lãnh đạo Đảng Likud và ông Gantz, thủ lĩnh Đảng Xanh - Trắng sẽ luân phiên làm thủ tướng, cụ thể ông Netanyahu sẽ đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Israel trước trong 18 tháng, trong khi ông Gantz giữ ghế phó thủ tướng. Sau 1 năm rưỡi, hai ông đổi ghế cho nhau.

Việc hai đối thủ từng tuyên bố “không đội trời chung” bắt tay nhau lập chính phủ khẩn cấp giúp Israel tránh được việc phải tiến hành cuộc cuộc bầu cử thứ tư chỉ trong hơn 1 năm, đồng thời tập trung chống dịch Covid-19, vốn đã khiến gần 14 ngàn người bị nhiễm bệnh và 200 người chết ở nước này.

Trước đó, Tổng thống Israel đã giao Quốc hội nước này chịu trách nhiệm thành lập chính phủ mới sau khi hết thời hạn chỉ định mà cả ông Gantz và ông Netanyahu đều thất bại trong việc thành lập chính phủ liên minh. Nếu đến ngày 7-5, các nghị sĩ Israel không thông qua được chính phủ mới thì nước này phải tiến hành cuộc bầu cử thứ tư dự kiến vào ngày 4-8. Khoảng 2 ngàn người Israel cuối tuần qua đã tập trung tại quảng trường trung tâm TP.Tel Aviv phản đối tình trạng bế tắc chính trị khiến chính phủ không thể tập trung vào việc chống dịch Covid-19.

Quốc Trung

Tin xem nhiều