Báo Đồng Nai điện tử
En

Quân IS phá hủy nhà máy khí tự nhiên quan trọng của Syria

09:01, 10/01/2017

Theo AFP, ngày 9/1, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã phá hủy nhà máy khí tự nhiên Hayyan - nơi cung cấp 1/3 lượng điện năng của Syria, chỉ 1 tháng sau khi chiếm được nhà máy này.

Theo AFP, ngày 9/1, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã phá hủy nhà máy khí tự nhiên Hayyan - nơi cung cấp 1/3 lượng điện năng của Syria, chỉ 1 tháng sau khi chiếm được nhà máy này. 
Hình ảnh cắt từ một video đăng tải trên mạng cho thấy nhà máy khí tự nhiên Hayyan bị quân IS dùng mìn phá huỷ. (Nguồn: Heavy.com)
Hình ảnh cắt từ một video đăng tải trên mạng cho thấy nhà máy khí tự nhiên Hayyan bị quân IS dùng mìn phá huỷ. (Nguồn: Heavy.com)
SOHR nêu rõ: "Trong vòng 48 giờ qua, IS đã phá hủy nhà máy khí tự nhiên Hayyan ở tỉnh Homs, phía Đông Syria, khiến cơ sở này hoàn toàn không thể hoạt động." 

Một nguồn tin từ Bộ Dầu khí Syria cũng đã xác nhận thông tin trên. 

Nhà máy Hayyan đã ngừng hoạt động từ một tháng trước. 

Theo truyền thông Syria, nhà máy này đã từng sản xuất 3,7 triệu m3 khí tự nhiên/ngày./.

(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều