Báo Đồng Nai điện tử
En

Nguy cơ mất an toàn do cháy xe trên đường cao tốc

07:05, 09/05/2022

Thời gian gần đây, trên một số tuyến đường cao tốc đã xảy ra các vụ cháy xe, trong đó có cả xe bồn chở dầu nhớt, dấy lên mối lo ngại về mất an toàn giao thông, nguy cơ cháy nổ trên đường cao tốc.

Thời gian gần đây, trên một số tuyến đường cao tốc đã xảy ra các vụ cháy xe, trong đó có cả xe bồn chở dầu nhớt, dấy lên mối lo ngại về mất an toàn giao thông, nguy cơ cháy nổ trên đường cao tốc.

Phần cabin của xe container bốc cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (Ảnh chụp ngày 6-5). Ảnh: C.T.V
Phần cabin của xe container bốc cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (Ảnh chụp ngày 6-5). Ảnh: C.T.V

* Nhiều vụ cháy xe xảy ra

Vào khoảng 12 giờ 40 ngày 4-5, chiếc xe bồn chở dầu nhớt chạy trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng từ TP.HCM về miền Tây. Khi đi đến Km37+550 thuộc địa phận tỉnh Long An thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đám cháy lan rộng, kéo dài theo vết loang trên mặt đường cao tốc, ảnh hưởng đến sự an toàn của những phương tiện khác đang lưu thông trên đường.

Rất may thời điểm này các xe khác kịp dừng lại né đám cháy nên thiệt hại không nhiều. Vụ việc gây ra thiệt hại lớn về tài sản, đường cao tốc hư hỏng gồm mặt đường, cây xanh, hộ lan tôn sóng, ước thiệt hại lên đến 2 tỷ đồng. Đến nay, việc khắc phục, sửa chữa về cơ sở vật chất khu vực này vẫn chưa thực hiện xong, giao thông trên tuyến bị ảnh hưởng.

Trong thời gian gần đây, tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra các vụ cháy xe ảnh hưởng đến việc lưu thông. Gần nhất, khoảng 17 giờ 10 ngày 6-5, xe đầu kéo biển số 51D-665.02 kéo theo thùng container biển số 51R-146.52 do tài xế Nguyễn Quốc Triệu (33 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) cầm lái theo hướng Đồng Nai đi TP.HCM khi vừa qua khỏi trạm thu phí Long Phước thì phía cabin xe bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện lửa, tài xế xe container vội tấp xe vào làn khẩn cấp và thoát ra ngoài kịp thời. Rất nhanh, ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh. Do thùng container chứa hàng gỗ ép, gỗ đóng thành thùng có xốp và giấy lửa vẫn đang cháy âm ỉ bên trong. Lực lượng chữa cháy và các đơn vị liên quan khẩn trương hỗ trợ phương tiện cho xếp hàng ra ngoài, đồng thời tiếp tục dập lửa. Vụ việc gây ùn tắc kéo dài và nhằm đảm bảo an toàn giao thông, cơ quan chức năng phải tổ chức cho các phương tiện lưu thông qua khu vực theo 1 làn xe. Đồng thời, chặn hướng lưu thông từ quốc lộ 51 lên đường cao tốc hướng về TP.HCM.

Trước đó, vào chiều 30-4, tài xế N.T.N. (quê tỉnh Hà Tĩnh) lái xe ô tô biển số 72A-203.68 chở theo 4 người lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng TP.HCM đi Đồng Nai. Khi đến địa phận xã An Phước (H.Long Thành) thì ô tô bất ngờ bốc khói. Tài xế nhanh chóng cho phương tiện tấp vào làn dừng khẩn cấp, chiếc xe bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt. Những người trên xe kịp thời thoát ra ngoài, tuy không gây thương vong về người nhưng khiến chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

* Cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông

Sau các vụ việc cháy xe trên đường cao tốc vừa qua, nhiều người lo lắng trước tình trạng chở vật liệu dễ cháy nổ lại được lưu thông vào đường cao tốc. Nếu vụ việc xảy ra vào lúc đang kẹt xe, xếp hàng dài thì hậu quả sẽ rất khôn lường.

Theo đại diện Cục Quản lý đường bộ IV (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), đối với các loại xe bồn cung cấp xăng dầu cho trạm xăng trên đường cao tốc phải đi bằng đường dân sinh (chạy song hành với đường cao tốc) chứ không được chạy vào đường cao tốc. Do đặc thù đối với đường cao tốc, trường hợp xảy ra cháy nổ, va chạm giao thông dẫn đến nhiên liệu từ phương tiện này tràn ra sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng vì việc thoát ra cũng như phương tiện chữa cháy tiếp cận khó khăn.

Với các phương tiện giao thông khác khi xảy ra hỏa hoạn cũng cần chủ động thực hiện các biện pháp chữa cháy kịp thời, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên đường cao tốc. Đồng thời, chủ xe cần phải biết cách bảo dưỡng để hạn chế tình trạng này.

Trong khi đó, theo thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trong quý I-2022, tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thời gian qua xảy ra các vụ tai nạn trên các tuyến đường cao tốc, nguyên nhân nổi lên một số vấn đề đáng chú ý như: kỹ năng lái xe còn yếu, phương tiện gặp sự cố…

Vì vậy, theo thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, cần đưa nội dung lái xe trên đường cao tốc vào chương trình đào tạo lái xe ô tô. Cục Cảnh sát giao thông sẽ thường xuyên rà soát các “điểm đen” tai nạn giao thông trên đường cao tốc, trên cơ sở đó sẽ kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước xử lý để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), trong 3 tháng đầu năm 2022, tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm bị thương 3 người. VEC và các nhà thầu đang tích cực triển khai công tác duy tu, bảo trì, sửa chữa mặt đường và hệ thống bảo đảm an toàn giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thanh Hải

Tin xem nhiều