Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 160 luật sư tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2022

06:05, 09/05/2022

(ĐN) - Hơn 160 luật sư trên địa bàn tỉnh vừa tham dự Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2022 do Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tổ chức.

(ĐN) - Hơn 160 luật sư trên địa bàn tỉnh vừa tham dự Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2022 do Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Tiến sĩ Lưu Tiến Dũng, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam triển khai chuyên đề “Án lệ và áp dụng án lệ” đến các học viên
Tiến sĩ Lưu Tiến Dũng, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam triển khai chuyên đề “Án lệ và áp dụng án lệ” đến các học viên

Tại hội nghị, các luật sư được nghe báo cáo viên Đặng Kim Hoa, Phó cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp) triển khai chuyên đề “Áp dụng quy định pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư - những vấn đề cần lưu ý” với các nội dung chính như: tiêu chuẩn luật sư, tập sự hành nghề luật sư, quy định bồi dưỡng bắt buộc hàng năm đối với luật sư, hành nghề luật sư, xử phạt hành chính đối với tổ chức và cá nhân hành nghề vi phạm.

Bên cạnh đó, hội nghị còn được nghe Tiến sĩ Lưu Tiến Dũng, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam triển khai chuyên đề “Án lệ và áp dụng án lệ” với các nội dung: bản chất của án lệ trong Common law, án lệ trong hệ thống Civil law, xu hướng áp dụng án lệ, quy định về án lệ tại Việt Nam…

Theo Luật sư Lê Quang Y, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, việc triển khai đề án bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bắt buộc hàng năm thông qua việc tập trung nghiên cứu, triển khai các chủ đề liên quan trực tiếp đến hoạt động nghề nghiệp đã thu hút giới luật sư giỏi nghề tham gia giảng dạy và thu hút luật sư trẻ, người tập sự theo học.

                                                            Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều