Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện nhiều vụ vi phạm về môi trường

10:12, 19/12/2019

Theo Công an tỉnh, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn Đồng Nai trong năm 2019 diễn biến phức tạp. Nổi lên là tình trạng xả nước thải, khí thải, rác thải chưa qua xử lý ra môi trường...

Theo Công an tỉnh, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn Đồng Nai trong năm 2019 diễn biến phức tạp. Nổi lên là tình trạng xả nước thải, khí thải, rác thải chưa qua xử lý ra môi trường và khai thác cát trái phép vẫn còn tiếp diễn.

Thượng tá Lương Đại Thủy (bìa trái), Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường trực tiếp kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của Công ty Thương Phúc (huyện Long Thành) vào tối 18, rạng sáng 19-12. Ảnh: T.Danh
Thượng tá Lương Đại Thủy (bìa trái), Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường trực tiếp kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của Công ty Thương Phúc (huyện Long Thành) vào tối 18, rạng sáng 19-12. Ảnh: T.Danh

Trong đợt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm, lực lượng cảnh sát môi trường đã và sẽ tăng cường kiểm tra, “đánh” mạnh, xử lý nghiêm tội phạm cũng như các vi phạm liên quan đến môi trường.

* Bắt quả tang doanh nghiệp xả thải ra môi trường

Tối 18 rạng sáng 19-12, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05) Công an tỉnh phát hiện 1 vụ vi phạm môi trường nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương Phúc (gọi tắt là Công ty Thương Phúc, đóng tại xã An Phước, huyện Long Thành).

Sau nhiều ngày theo dõi, tối 18-12, Tổ trinh sát của PC05 bắt quả tang tài xế Nguyễn Trọng Ba (ngụ huyện Nhơn Trạch) điều khiển xe tải biển số 60C-352.49 chở 4 thùng nhựa (khoảng 12m3/thùng) nước thải từ nơi khác đến đổ vào bể chứa nước thải của Công ty Thương Phúc. Làm việc với công an, tài xế Ba khai trước đó cùng ngày đã vận chuyển 2 chuyến xe chở nước thải từ Công ty TNHH U.F (chuyên sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng nông sản đóng tại Khu công nghiệp Long Thành) đến đổ vào bể chứa nước thải của Công ty Thương Phúc.

Điều đáng nói, thời điểm đoàn kiểm tra có mặt, toàn bộ hệ thống xử lý nước thải của Công ty Thương Phúc không hoạt động. Nước thải từ các bể chứa của công ty này đang chảy trực tiếp ra suối Nước Trong (nằm phía sau công ty).

Qua xác minh của công an, từ đầu năm 2019 đến nay, các tài xế của Công ty Thương Phúc đã thực hiện hàng ngàn chuyến xe chở nước thải từ nơi khác đổ vào hệ thống các bể chứa của công ty này. Thời gian vận chuyển thường diễn ra từ khoảng 17-21 giờ.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Thượng tá Lương Đại Thủy, Trưởng PC05 Công an tỉnh cho biết, bước đầu xác định, Công ty Thương Phúc đã có những dấu hiệu vi phạm về môi trường rất tinh vi. Công ty Thương Phúc chuyên về kinh doanh, chế biến rau củ quả. Công ty có hơn 10 bể chứa nước nằm sát suối Nước Trong. Mặc dù, hệ thống xử lý nước thải của công ty này chưa được bất kỳ cơ quan chức năng nào kiểm nghiệm và cấp phép hoạt động nhưng công ty vẫn đứng ra tiếp nhận nước thải từ một đơn vị khác về đổ trong các bể chứa nước rồi xả thẳng ra môi trường.

Làm việc với công an, đại diện Công ty Thương Phúc cho rằng, việc tiếp nhận nước thải chưa qua xử lý từ đơn vị khác chỉ là để “chạy thử” hệ thống. Đại diện đơn vị này cũng liên tục quanh co về “đường đi” của số nước thải đã tiếp nhận từ trước đến nay.

Trước những dấu hiệu vi phạm nêu trên, lực lượng cảnh sát môi trường PC05 phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu nước thải tại các khu vực phát hiện đưa đi giám định để có biện pháp xử lý. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã niêm phong toàn bộ hệ thống xử lý nước thải, tạm giữ phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra.

* Gia tăng số vụ vi phạm về môi trường

Trước thực trạng khai thác cát trái phép vẫn “nóng” trên sông Đồng Nai, lãnh đạo PC05 Công an tỉnh đã chỉ đạo các mũi trinh sát bám sát địa bàn, nhắm vào các điểm “nóng” về khai thác cát trái phép ở một số địa phương để theo dõi, triệt phá.

Trưa 18-12, Tổ trinh sát của Phòng PC05 Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang điều khiển ghe sắt hút cát trái phép trên sông Đồng Nai (đoạn qua xã Thanh Sơn, huyện Định Quán). Tại đây, lực lượng công an đã khống chế và tạm giữ 2 đối tượng Thái Hoàng Kiên và Trần Văn Cui (đều ngụ xã Thanh Sơn) khi đang trực tiếp sử dụng ghe hút cát. Đồng thời, cơ quan công an tạm giữ 1 chiếc ghe cùng khoảng 10m3 cát mà các đối tượng đã hút lên ghe chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Làm việc với công an, 2 đối tượng khai đã khai thác cát cho ông T.T.Đ. (ngụ xã Thanh Sơn). Trước đó, các đối tượng này liên tục hút cát trong khoảng 35 ngày được khoảng 105 ghe, mỗi ghe 10m3 cát với tổng số hơn 1 ngàn m3 cát.

Ngoài 2 vụ nêu trên, trong 11 tháng của năm 2019, lực lượng cảnh sát môi trường đã phát hiện 399 vụ/429 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường (tăng 9 vụ so với năm 2018). Qua đấu tranh cơ quan công an đã khởi tố hình sự 5 vụ/6 bị can, xử phạt hành chính 349 vụ/400 đối tượng, một số vụ còn lại đang tiếp tục xử lý, xử phạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Thượng tá Lương Đại Thủy, Trưởng PC05 Công an tỉnh cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tập trung lực lượng “đánh” mạnh, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm về môi trường để tạo sức răn đe, chống tái phạm. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm trong đợt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp cuối năm của Công an tỉnh.

Trần Danh

Tin xem nhiều