Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt khẩn cấp chủ cơ sở làm nước giải khát giả

04:12, 19/12/2019

(ĐN)- Ngày 19-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Minh Hải (36 tuổi, ngụ quận 12, TP.Hồ Chí Minh) là chủ cơ sở sản xuất nước giải khát tại KP.3, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả.

(ĐN)- Ngày 19-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Minh Hải (36 tuổi, ngụ quận 12, TP.Hồ Chí Minh) là chủ cơ sở sản xuất nước giải khát tại KP.3, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả.

Rất nhiều thùng nước giải khát giả được phát hiện tại nhà xưởng của Hải
Rất nhiều thùng nước giải khát giả được phát hiện tại nhà xưởng của Hải

Trước đó như thông tin đã phản ánh chiều 17-12, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động bất ngờ ập vào nhà xưởng ở địa chỉ trên phát hiện nhiều công nhân đang đóng gói hàng ngàn chai nước giải khát nghi giả thương hiệu nổi tiếng để đưa đi tiêu thụ.

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ gần 2.000 thùng (mỗi thùng 24 chai) chai nước giải khát (trong đó có 350 thùng đã được dán nhãn hiệu nước giải khát Number One).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Hải đã mua các thùng nước không có nhãn mác từ khu vực quận 12, TP.Hồ Chí Minh đem về cơ sở của mình để công nhân dán nhãn thương hiệu nước giải khát Number One sau đó bán ra thị trường.

Với những dấu hiệu trên, bước đầu cơ quan công an xác định hành vi của Hải đã có dấu hiệu sản xuất hàng giả nên bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: Trần Danh

Tin xem nhiều