Báo Đồng Nai điện tử
En

Kẻ giết người ẩn dưới "vỏ bọc" công nhân

07:03, 03/03/2018

Sau khi cùng đồng bọn gây án, tưởng nạn nhân đã chết, Nguyễn Thanh Trung (24 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Định Quán) bỏ trốn khỏi địa phương và cắt đứt liên lạc với gia đình. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ án, riêng Trung vẫn trốn biệt tăm.

Sau khi cùng đồng bọn gây án, tưởng nạn nhân đã chết, Nguyễn Thanh Trung (24 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Định Quán) bỏ trốn khỏi địa phương và cắt đứt liên lạc với gia đình. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ án, riêng Trung vẫn trốn biệt tăm. Sau 5 năm phát lệnh truy nã, các trinh sát tầm nã đã lần ra tung tích của Trung khi đối tượng đang ung dung với vỏ bọc một anh công nhân.

Nguyễn Thanh Trung khi bị bắt.
Nguyễn Thanh Trung khi bị bắt.

Lục lại tập hồ sơ về những đối tượng truy nã nhiều năm, một cán bộ trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh cho biết Nguyễn Thanh Trung là đối tượng truy nã đặc biệt mà PC52 vừa bắt giữ.

* Theo bạn chém người

Theo cán bộ trinh sát tầm nã, được xác định là đối tượng truy nã đặc biệt nhưng trong vụ án này Trung chỉ tham gia với vai trò đồng phạm, gây án theo sự rủ rê của bạn bè chứ không phải là kẻ chủ mưu và nạn nhân trong vụ án chỉ bị thương.

Vào tháng 4-2012, tại khu nhà trọ ở xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu), một nhóm thanh niên địa phương có mâu thuẫn với anh Thạch Văn Ngoãn (tạm trú xã Tân An) chỉ vì câu nói đùa của anh Ngoãn. Khi người trong nhóm thanh niên địa phương kể lại sự việc, Trung cùng với nhóm thanh niên này kéo đi tìm anh Ngoãn “hỏi chuyện”. Gặp anh Ngoãn, nhóm của Trung cầm hung khí lao vào tấn công, khiến anh Ngoãn bất tỉnh.

Thấy nạn nhân nằm bất động, tưởng nạn nhân đã chết nên nhóm của Trung bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng bị thương tật tỷ lệ 34%. Do hành vi của nhóm Trung rất côn đồ, cơ quan công an đã khởi tố điều tra các đối tượng về hành vi giết người.

“Thời điểm gây án, Trung chưa đầy 18 tuổi. Lực lượng trinh sát đến nhà Trung vận động gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật, nhưng không có kết quả” - cán bộ trinh sát tầm nã cho biết.

Sau nhiều tháng truy bắt Trung không có kết quả, hồ sơ vụ án tạm kết thúc điều tra để xử lý nhóm đối tượng liên quan. Tháng 1-2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thanh Trung và chuyển hồ sơ cho lực lượng cảnh sát truy nã truy tìm.

* Bị bắt dưới vỏ bọc công nhân

Tiếp nhận hồ sơ truy nã Nguyễn Thanh Trung, các trinh sát của PC52 lên kế hoạch truy bắt đối tượng.

“Thời gian đầu, chúng tôi tiếp cận địa bàn Trung cư trú, phối hợp với công an địa phương xác minh các thông tin liên quan đến đối tượng. Ngoài ra, chúng tôi còn thông qua các mối quan hệ bạn bè quen biết của Trung để tìm kiếm Trung tại một số địa phương nghi đối tượng có thể đặt chân đến, như: TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước…” - một trinh sát tầm nã cho biết.

Liên quan đến vụ án, vào tháng 8-2013, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa 7 bị cáo đồng phạm với Nguyễn Thanh Trung ra xét xử và tuyên phạt mỗi bị cáo mức án từ 4-10 năm tù giam về tội giết người.

Sau hơn 3 năm tìm kiếm Trung không thu được manh mối, xác định đây là đối tượng truy nã đặc biệt, vào tháng 7-2016, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, PC52 xác lập chuyên án để tổ chức truy tìm Trung.

“Sau khi chuyên án được xác lập, công tác tìm kiếm đối tượng được tăng cường. Lực lượng trinh sát tầm nã được huy động tối đa để mở rộng địa bàn tìm kiếm. Trong đó, chúng tôi tập trung vào các địa phương có thông tin đối tượng từng đặt chân đến” - một trinh sát PC52 cho biết.

Hơn 1 năm xác lập chuyên án, với sự vào cuộc quyết liệt của các trinh sát, manh mối về Trung bắt đầu xuất hiện. Cụ thể, sau ngày gây án Trung bỏ đi làm thuê ở các địa phương, như: Bình Phước, Bình Dương… Tại mỗi nơi, đối tượng chỉ ở một thời gian ngắn rồi lại chuyển đi nơi khác.

Tiếp tục truy xét, các trinh sát xác định Trung đang làm công nhân tại huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương). Để không bị mất manh mối, các trinh sát tầm nã liên hệ với công an địa phương xác minh khu vực nghi Trung đang ẩn náu.

Qua nhiều ngày rà soát liên tục, cuối cùng trinh sát tìm ra nơi Trung làm việc là một công ty ở xã Tân Long (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

“Trước khi thực hiện việc bắt giữ Trung, tổ trinh sát tầm nã đã cất công đeo bám nhiều ngày ở công ty này. Đến lúc xác định rõ người cần bắt chính xác là Trung, chúng tôi quyết định xuất hiện để bắt giữ đối tượng” - trinh sát tham gia vụ truy bắt Trung cho biết.

Trưa 27-2, thời điểm công nhân công ty đang nghỉ trưa, với sự hỗ trợ của công an địa phương, các trinh sát tầm nã bất ngờ xuất hiện tại công ty nơi Trung đang làm việc và đọc lệnh bắt giữ đối tượng trước sự bất ngờ của những người chứng kiến. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Trung được đưa về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.

Trần Danh

Tin xem nhiều