Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:03, 09/03/2018

Được sự vận động của Công an huyện Xuân Lộc và Công an xã Xuân Hòa, đối tượng có lệnh truy nã Lê Văn Đức (23 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) đã đến Công an huyện Xuân Lộc đầu thú.

* Đầu thú để được khoan hồng

Được sự vận động của Công an huyện Xuân Lộc và Công an xã Xuân Hòa, đối tượng có lệnh truy nã Lê Văn Đức (23 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) đã đến Công an huyện Xuân Lộc đầu thú.

Khuya 4-2-2017, Đức cùng với 3 đối tượng khác nhậu rồi gây sự với ông Trần Văn Dũng (ngụ xã Xuân Hòa). Bị Đức dùng hung khí đánh và ném đá gây thương tích nhẹ, ông Dũng chạy vào nhà đóng cửa lại thì Đức đập xe của ông gây hư hỏng nặng. Sau khi gây án, Đức đã nhanh chân bỏ trốn. Truy bắt Đức không có kết quả, vào ngày 22-11-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Đức về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

* Lập hồ sơ xử lý 4 đối tượng trộm heo

Công an huyện Vĩnh Cửu đã cho gia đình bảo lãnh 4 đối tượng: Trần Văn Bẹ (47 tuổi), Trần Văn Khánh (36 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (38 tuổi) và Trần Văn Thành (49 tuổi), cả 4 đều ngụ xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu), để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Lúc 22 giờ ngày 1-3, các đối tượng: Bẹ, Khánh, Lộc và Thành bắt trộm 7 con heo tổng trọng lượng 875kg của anh Đinh Thế Bằng (ngụ tổ 9, ấp 3, xã Vĩnh Tân) rồi thuê người chở đi gửi nhà người quen. Mất tài sản, anh Bằng trình báo công an. Qua truy xét, cơ quan công an xác định nhóm của Bẹ đã trộm heo nên bắt giữ.

* Bắt vụ tàng trữ ma túy

Đối tượng Lê Đoàn Bảo Lộc (17 tuổi, ngụ xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc) đã được Công an huyện Xuân Lộc cho gia đình bảo lãnh để chờ xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lúc 7 giờ ngày 1-3, từ tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an huyện Xuân Lộc bắt quả tang Lộc đang có hành vi tàng trữ trái phép 3 bịch ma túy đá tại khu 4, thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc). Tại cơ quan công an, Lộc khai đã cùng với Nguyễn Văn Thành (18 tuổi, ngụ cùng xã) mua số ma túy này từ một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 600 ngàn đồng để sử dụng.

* Bị bắt vì trộm xe của mình

Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Phước (36 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 10 giờ ngày 4-3, kẻ gian đã trộm chiếc xe máy của Phước gửi tại bãi giữ xe thuộc ấp Trung Sơn, xã Xuân Trường (do bà Lê Thị Mai Thảo, ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, quản lý). Nhận được tin báo, Công an huyện tiến hành điều tra, xác định Phước là thủ phạm trộm chiếc xe rồi bắt người giữ xe bồi thường.

* Bắt trộm qua truy xét

Qua điều tra truy xét, Công an huyện Long Thành đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Kiều Hưng (26 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 2-3, Hưng đột nhập vào quán bò Mười Phước (ở ấp 3, xã Tam An, huyện Long Thành) trộm cắp 1 chiếc điện thoại di động iPhone 7 rồi nhanh chân tẩu thoát.

* Tạm giữ 4 con bạc

Công an huyện Định Quán đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Mai Văn Mẫm (62 tuổi), Lê Văn Sơn (34 tuổi), Lê Hoàng Chinh (26 tuổi), cả 3 đều ngụ xã Ngọc Định (huyện Định Quán) và Lê Hoàng Lĩnh (29 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc.

Chiều 5-3-, từ tin báo của người dân, lực lượng trinh sát phòng chống tệ nạn xã hội Công an huyện Định Quán bắt quả tang 4 đối tượng: Mẫm, Sơn, Chinh và Lĩnh đang đánh bài ăn tiền tại khu 6, ấp Hòa Thuận, xã Ngọc Định, thu giữ 2 bộ bài, gần 6,2 triệu đồng tiền mặt.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều