Báo Đồng Nai điện tử
En

Đánh mạnh vào tệ nạn cờ bạc dịp cuối năm

07:01, 08/01/2018

Thời gian gần đây, Công an tỉnh đã liên tục phát hiện, triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc lớn. Theo lực lượng công an, thời điểm cuối năm, tệ nạn cờ bạc lại hoạt động mạnh với nhiều hình thức…

Thời gian gần đây, Công an tỉnh đã liên tục phát hiện, triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc lớn, được dư luận quan tâm. Theo lực lượng công an, thời điểm cuối năm tệ nạn cờ bạc lại hoạt động mạnh với các hình thức, như: đá gà ăn tiền, đánh bài, ghi đề, cá độ bóng đá...

Một số đối tượng bị bắt trong vụ đá gà ở xã An Hòa
Một số đối tượng bị bắt trong vụ đá gà ở xã An Hòa

Nếu chính quyền địa phương và lực lượng công an không mạnh tay xử lý, sẽ hình thành những tụ điểm cờ bạc phức tạp, kéo theo các loại tội phạm khác phát sinh.

* Liên tục “đột kích” các tụ điểm cờ bạc

Những ngày đầu năm 2018, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Long Thành đột trích trường gà tại ấp 3, xã Tân Hiệp (huyện Long Thành), bắt 30 đối tượng, thu giữ hơn 20 triệu đồng, 3 con gà đá, 2 xe ô tô, 32 xe máy... Theo cơ quan công an, trường gà này hoạt động đã lâu, mỗi ngày thu hút hàng chục con bạc từ nơi khác đến sát phạt. Cơ quan công an đang sàng lọc các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý.

Được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai nhiều biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm. Trong đó, lãnh đạo PC45 chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an các địa phương tập trung vào các địa bàn phức tạp, tụ điểm “nóng” về cờ bạc để đấu tranh, triệt phá. Ngoài ra, lực lượng trinh sát đã phối hợp, hỗ trợ công an các địa phương tập trung rà soát các đối tượng cộm cán, những khu vực phức tạp để chuyển hóa làm trong sạch địa bàn.

Một cán bộ PC45 cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, PC45 đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó đặc biệt chú trọng đến các tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc. Việc phá trường gà nằm trong kế hoạch đấu tranh triệt phá các tụ điểm cờ bạc dịp cuối năm 2017, đầu năm 2018.

Nằm trong cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Công an TP.Biên Hòa tập trung đấu tranh triệt phá nhiều vụ cờ bạc dưới nhiều hình thức. Như trưa 31-12-2017, Công an TP.Biên Hòa đột kích vào trường gà tại tổ 2, KP.3, phường Tam Hòa (TP.Biên Hòa), bắt giữ 31 đối tượng, 1 cặp gà đá cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, vào trưa 10-12-2017, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa bất ngờ ập vào bãi đất trống tại ấp 3, xã An Hòa (TP.Biên Hòa) bắt quả tang 30 đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền, thu giữ 4 con gà đá, 1 cái cân, 13 xe máy, điện thoại di động và hàng chục triệu đồng.

Đặc biệt, vào ngày 5-12-2017, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa phối hợp Công an phường Tân Biên bắt quả tang một tụ điểm chơi xóc đĩa ăn tiền tại tổ 20, KP.6, phường Tân Biên, bắt giữ 24 đối tượng, thu 55 triệu đồng, 1 bộ dụng cụ xóc đĩa và nhiều tang vật liên quan khác.

Tại huyện Tân Phú, vào chiều 23-12-2017, Công an huyện bắt quả tang 11 đối tượng tụ tập đá gà ăn tiền tại ấp 5, xã Phú Điền (huyện Tân Phú), thu giữ 4 con gà, hàng chục điện thoại di động, xe máy và gần 2 triệu đồng.

Tương tự, tại một nhà trọ ở ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) vào sáng 10-12-2017, lực lượng Công an huyện đã bắt quả tang 6 đối tượng đang chơi tài xỉu ăn tiền, thu giữ 1 bộ tài xỉu và hàng triệu đồng…

Hơn 1 tháng cuối năm 2017, công an các địa phương đã triệt phá hàng chục vụ cờ bạc lớn nhỏ, bắt và xử lý hàng chục đối tượng liên quan. Ngoài các đối tượng cầm đầu bị xử lý hình sự, cơ quan công an đã lập hồ sơ xử phạt hành chính hàng trăm đối tượng liên quan.

* Mạnh tay với tệ nạn cờ bạc

Theo nhận định của cơ quan công an, vào dịp cuối năm một số loại tội phạm, như: trộm cắp, cướp giật tài sản, đặc biệt là tệ nạn cờ bạc lại nổi lên, tận dụng thời gian rảnh rỗi tổ chức sòng bạc, trường gà, tụ điểm đánh bài… để “giải trí”. Đây cũng là lúc các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp lợi dụng để hoạt động, nhằm lôi kéo nhiều người dân địa phương, các con bạc “không chuyên” tham gia sát phạt để thu lợi bất chính.

Công an thu giữ tang vật trong vụ đánh bạc ở phường Tân Biên.
Công an thu giữ tang vật trong vụ đánh bạc ở phường Tân Biên.

Trung tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa, cho biết thời gian qua, qua công tác nắm tình hình tại các địa phương, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện nổi lên một số tụ điểm cờ bạc hoạt động, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Do đó, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự và một số đội nghiệp vụ phối hợp cùng công an các địa phương triển khai kế hoạch, tổ chức triệt phá các tụ điểm cờ bạc để lập lại an ninh trật tự.

Là một trong những địa phương mạnh tay với tệ nạn cờ bạc thời gian qua, Công an huyện Nhơn Trạch đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá các tụ điểm cờ bạc hoạt động trên địa bàn huyện.

Đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng công an huyện Nhơn Trạch, cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh về thực hiện cao điểm về đấu tranh phòng chống tội phạm, thời gian qua Công an huyện đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, trong đó đặc biệt chú trọng đến các tệ nạn xã hội, như: cờ bạc, ma túy…

Để đợt cao điểm trấn áp tội phạm đạt hiệu quả cao, lãnh đạo Công an huyện bố trí lực lượng công an chính quy về cơ sở để hỗ trợ công an địa phương triển khai các biện pháp đấu tranh. “Chúng tôi đã bố trí lực lượng công an chính quy về cơ sở nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp. Khi phát hiện các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, cán bộ tăng cường sẽ cùng công an địa phương giải quyết ngay từ cơ sở; kết hợp giữa đấu tranh ngăn chặn và phòng ngừa, trong đó phòng ngừa là chính” - Đại tá Nguyên cho biết.

Trần Danh

Tin xem nhiều