Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo an toàn giao thông dịp cao điểm

07:01, 08/01/2018

Tình hình trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm thường diễn biến phức tạp. Nhu cầu đi lại của người dân tăng cao dịp cuối năm khiến các tuyến đường gia tăng lưu lượng phương tiện, dễ xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

Tình hình trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm thường diễn biến phức tạp. Nhu cầu đi lại của người dân tăng cao dịp cuối năm khiến các tuyến đường gia tăng lưu lượng phương tiện, dễ xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

Người dân chờ đón xe khách đi các tỉnh phía Bắc tại khu vực Amata trên quốc lộ 1 (TP.Biên Hòa). (Ảnh chụp ngày 31-12-2017). Ảnh: T.Hải
Người dân chờ đón xe khách đi các tỉnh phía Bắc tại khu vực Amata trên quốc lộ 1 (TP.Biên Hòa). (Ảnh chụp ngày 31-12-2017). Ảnh: T.Hải

Tết năm nào cũng vậy, chuyện tàu, xe đưa người dân về quê ăn tết là vấn đề hết sức nan giải. Do cung không đủ cầu nên hành khách thường phải chấp nhận tình trạng đi xe nhồi nhét, chấp nhận sự rủi ro có thể ập đến bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, tình trạng nhà xe chèo kéo, đón trả khách lộn xộn khiến người dân thực sự lo lắng.

* Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, xe khách sai phạm

Dọc tuyến quốc lộ 1 kéo dài từ TP.Biên Hòa đến các huyện: Trảng Bom và Thống Nhất, vào dịp này xuất hiện khá nhiều bến “cóc”, bến tạm.


Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo: “Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh cần triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ người dân đi lại an toàn nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông so với dịp Tết Nguyên đán 2017. Không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt là tai nạn liên quan đến đường sắt”.

Chỉ một đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến khu vực cầu Sập (đoạn qua phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) có cả chục vị trí đón khách quen thuộc của xe khách khi bước vào cao điểm phục vụ tết.

Trong đó, khu vực cây xăng Suối Linh phức tạp nhất; hàng chục xe khách vào ra đón, trả khách gây ra cảnh lộn xộn giữa người và xe. Có thời điểm còn gây ra tình trạng kẹt xe cục bộ, kéo dài từ vòng xoay Tam Hiệp đến cây xăng. Tình trạng này diễn ra thường xuyên không chỉ vào dịp tết mà còn ngày cuối tuần, nghỉ lễ.

Tương tự, khu vực Amata thường được các nhà xe lập bến tổ chức đón xe khách về miền Trung, miền Bắc vào những ngày cao điểm cuối năm.

Tại đây, xe khách vào ra rất lộn xộn, đón khách ngoài đường gây ra tình trạng mất an toàn, nguy cơ tai nạn luôn chực chờ. Do vậy, để đảm bảo an toàn giao thông dịp tết, lực lượng chức năng cần tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm nhằm tạo thuận lợi cho người dân về quê đón tết an toàn.

Theo đánh giá của Công an tỉnh, cuối năm luôn là thời điểm xảy ra nhiều vi phạm về nồng độ cồn. Không chỉ dịp cận Tết Nguyên đán mà kể từ thời điểm sau Tết Dương lịch trở đi, trong các vụ vi phạm an toàn giao thông mà cơ quan công an xử lý, vi phạm nồng độ cồn luôn chiếm tỷ lệ cao.

Chỉ tính riêng 2 tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2017 (từ ngày 16-12-2016 đến 15-2-2017), lực lượng chức năng đã phát hiện 1.740 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, tạm giữ 1.740 phương tiện, xử phạt trên 3,4 tỷ đồng và tước giấy phép lái xe 675 trường hợp.

Tại các bệnh viện, các ca nhập viện do tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia tăng mạnh so với ngày thường. Có những ca bệnh nhân hôn mê, ngưng thở, đa chấn thương, thậm chí tử vong; có những ca phức tạp, phải phẫu thuật nhiều lần nhưng tiên lượng rất nặng. Nhiều trường hợp nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì đa chấn thương, hơi thở nồng nặc mùi rượu, bia.

* Phối hợp đảm bảo an toàn

Theo Đại tá Trần Thanh Trà, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (C67, Bộ Công an), Đồng Nai là cửa ngõ vào TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nên công tác đảm bảo trật tự an toàn trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh cần thực hiện quyết liệt và hiệu quả, đặc biệt là dịp cao điểm cuối năm.

C67 sẽ phối hợp với Cảnh sát giao thông Đồng Nai hướng dẫn vận hành hệ thống giám sát, xử lý vi phạm về lĩnh vực giao thông trong 1 tháng, từ ngày 28-12-2017 đến 28-1 nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên quốc lộ 1 đoạn qua TP.Biên Hòa.
Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên quốc lộ 1 đoạn qua TP.Biên Hòa.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm soát các hành vi: chở hàng quá tải, quá khổ; chở quá số người quy định; xe hợp đồng trá hình tuyến cố định vi phạm quy định; chạy quá tốc độ cho phép; vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện (tập trung kiểm tra người điều khiển xe ô tô con và người đi xe máy) và các vi phạm khác theo hướng từ Nam ra Bắc.

C67 còn phối hợp với 3 tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận và Đồng Nai thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1, trong đó chú trọng xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera, hệ thống giám sát. Các trường hợp không phát hiện được những vi phạm tại hiện trường thì ghi nhận hình ảnh do hệ thống camera ghi lại để xử lý phạt nguội.

“Để đảm bảo an toàn giao thông dịp cao điểm cuối năm, chúng tôi sẽ phối hợp với Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông - vận tải các địa phương rà soát lại toàn bộ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường trên tuyến quốc lộ 1; chuẩn bị các phương án, bãi hạ tải, xe sang khách khi có yêu cầu hạ tải…” - Đại tá Trà nói.

Thượng tá Đặng Thế Trung, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tỉnh, cho biết từ nay đến ngày 28-2, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử phạt các chuyên đề về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ và chở hàng quá tải. Trong cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2018, PC67 sẽ xử lý các trường hợp xe khách vận chuyển chất cháy, nổ trái phép; dừng đón, trả khách dọc đường mà không vào bến; xe hết niên hạn sử dụng hoặc không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Với những xe khách đường dài đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào dịp cuối năm thường sử dụng biển số giả để lừa đón khách, bắt chẹt, nhồi nhét, ép giá, sang khách cho xe khác khi chưa được sự đồng ý, trái với quy định sẽ bị xử lý nghiêm nhằm đảm an toàn cho người dân về quê đón tết.

“Tại các nút giao quan trọng, khu vực vui chơi, lễ hội, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường phân luồng, điều tiết; đồng thời chủ động triển khai thực hiện các phương án phòng chống đua xe trái phép, tụ tập cổ vũ đua xe trái phép, kiên quyết không để bùng phát đua xe quy mô lớn hoặc tái diễn phức tạp” - Thượng tá Trung nhấn mạnh.

Thanh Hải

Tin xem nhiều