Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy bắt đối tượng sát hại hai vợ chồng ở xã Xuân Thiện

04:01, 08/01/2018

(ĐN)- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đang phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Sơn (59 tuổi) và bà Lâm Ngọc Điệp (59 tuổi) ngụ tại ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện.

(ĐN)- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đang phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Sơn (59 tuổi) và bà Lâm Ngọc Điệp (59 tuổi) ngụ tại ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện.

Ngôi nhà, nơi xảy ra án mạng
Ngôi nhà, nơi xảy ra án mạng (ảnh: Thảo An)

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 8-1, một người thân của vợ chồng ông Sơn đến nhà chơi thì phát hiện cổng và cửa nhà đã khóa phía ngoài, gọi mãi không thấy ai trả lời, nên đã leo vào bên trong kiểm tra. Khi vào bên trong, người này phát hiện ông Sơn và bà Điệp đã tử vong, nằm giữa nền nhà.

Nhiều người dân
Nhiều người dân đứng bên ngoài theo dõi vụ việc (ảnh: Thảo An)

Cơ quan điều tra xác định, đây là một vụ giết người, cướp tài sản. Bởi, theo dấu vết để lại tại hiện trường, thì ông Sơn và bà Điệp tử vong do bị típ sắt đập vào đầu và đã tử vong vào khoảng tối ngày 5-1. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện trong nhà có nhiều xáo trộn, có dấu hiệu lục sóat, lấy tài sản.

Được biết, ông Sơn và bà Điệp có 2 người con nhưng đều làm việc tại TP.Hồ Chí Minh. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ và tiến hành truy bắt hung thủ.

Tố Tâm - Thảo An

Tin xem nhiều