Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề nghị truy tố 2 kẻ trộm trâu

10:09, 21/09/2014

Công an huyện Trảng Bom vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Hà Văn Hiền (32 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) và Nguyễn Văn Thanh Hùng (36 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội trộm cắp tài sản.

Công an huyện Trảng Bom vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Hà Văn Hiền (32 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) và Nguyễn Văn Thanh Hùng (36 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội trộm cắp tài sản.

Tháng 10-2013, khi đang làm thuê trong lò mổ trâu, bò của ông Nguyễn Văn Hiển (ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3), Hiền đã làm quen với Hùng. Ngày 9-7, thấy ông Hiển mua một đàn trâu về, Hiền đã rủ Hùng trộm trâu mang đi bán. Sau một thời gian tìm nơi tiêu thụ, Hùng đã tìm được ông Đặng Văn Minh (ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) đồng ý mua trâu.

Khoảng 20 giờ ngày 11-7, Hiền và Hùng thuê xe ô tô tải chở một con trâu đực bắt trộm đến xã Phú Hội bán cho ông Minh thì bị Công an xã Phú Hội kiểm tra, bắt giữ. Ngày 12-7, Công an huyện Trảng Bom đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hiền và Hùng để điều tra, xử lý.

Được biết, ngày 23-1-2006, Hiền đã bị Tòa án nhân dân huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) xử phạt 56 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Ngày 24-4, Hiền bị Tòa án nhân dân huyện Bình Long (tỉnh Bình Phước) xử phạt 14 tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Tố Tâm

 

 

Tin xem nhiều