Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

10:09, 21/09/2014

* Tàng trữ heroin, lãnh án tù

Tòa án nhân dân TX.Long Khánh đã tuyên phạt bị cáo Trương Minh Vũ (24 tuổi, ngụ xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh) 2 năm 6 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

* Tàng trữ heroin, lãnh án tù

Tòa án nhân dân TX.Long Khánh đã tuyên phạt bị cáo Trương Minh Vũ (24 tuổi, ngụ xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh) 2 năm 6 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, bị cáo Vũ sử dụng và nghiện ma túy từ năm 2007. Để có ma túy sử dụng, ngày 5-6 Vũ đã đến TP.Hồ Chí Minh mua 500 ngàn đồng heroin của một người không rõ lai lịch rồi mang về nhà cất giữ để sử dụng dần. Ngày 6-6, Vũ đã bị Công an xã Bảo Vinh bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Năm 2012, Vũ được đưa đi cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) nhưng đến tháng 1-2013 thì Vũ bỏ trốn.

* Trộm chó, lãnh 14 tháng tù

Tòa án nhân dân TX.Long Khánh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Luận (ngụ xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh) 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, từ ngày 14 đến cuối tháng 4-2014, Luận đã thực hiện 3 vụ trộm chó trên địa bàn xã Bảo Vinh, chiếm đoạt 3 con chó trị giá trên 2 triệu đồng. Do trước đó Luận đã có tiền án 8 tháng tù treo, cộng thêm mức án 6 tháng về tội trộm chó, Luận phải chịu tổng hình phạt 14 tháng tù giam.

P.V

Tin xem nhiều