Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

11:09, 19/09/2014

* Khen thưởng người dân bắt cướp

Công an tỉnh vừa khen thưởng 2 ông Nguyễn Thế Cương (44 tuổi) và Nguyễn Đình Trung (48 tuổi), đều ngụ phường Tân Phong (TP.Biên Hòa), vì đã có thành tích dũng cảm truy bắt tội phạm.

* Khen thưởng người dân bắt cướp

Công an tỉnh vừa khen thưởng 2 ông Nguyễn Thế Cương (44 tuổi) và Nguyễn Đình Trung (48 tuổi), đều ngụ phường Tân Phong (TP.Biên Hòa), vì đã có thành tích dũng cảm truy bắt tội phạm.

Chiều 17-7, phát hiện đối tượng Kiên Thị Giàu (48 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cướp giật gần 3,3 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Minh (ngụ phường Trảng Dài) trên đường Nguyễn Ái Quốc, 2 ông Cương và Trung đã dũng cảm truy bắt Giàu giao công an xử lý.

* Tàng trữ ma túy bị bắt

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Huấn (39 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sáng 17-9, khi kiểm tra khách sạn N.V (KP.6, phường Long Bình, TP.Biên Hòa), Công an TP.Biên Hòa phát hiện khách thuê phòng Nguyễn Thị Vân Anh (34 tuổi, quê tỉnh Bình Dương) tàng trữ 17 gói ma túy tổng hợp. Qua điều tra, Huấn đã thừa nhận số ma túy này là của Huấn.

* Bắt đối tượng truy nã

Công an TP.Biên Hòa vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt đối tượng có lệnh truy nã Trần Viết Phúc (22 tuổi, ngụ xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) khi Phúc đang lẩn trốn tại một phòng trọ thuộc KP.6, phường Long Bình (TP.Biên Hòa).

Chiều 9-6, Phúc đã chiếm đoạt chiếc xe máy cùng giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe và 1 điện thoại di động (trị giá tài sản khoảng 16 triệu đồng) của anh Bùi Quốc Đạo (39 tuổi, ngụ xã Minh Lộc, huyện Can Lộc) rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 22-7, Phúc đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc ra quyết định truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

* Trộm trong siêu thị

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Huỳnh Thị Thái Hồng (41 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 14-9, Hồng giả làm khách đến siêu thị BigC (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) mua hàng rồi lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi phát hiện anh Oh Dae Kwan (quốc tịch Hàn Quốc) để túi xách (bên trong có 4,6 triệu đồng và điện thoại di động) trên xe đẩy hàng, Hồng đã lấy trộm. Trong lúc đang ra tay trộm đồ, Hồng đã bị anh này bắt giao công an xử lý.

P.V

Tin xem nhiều