Báo Đồng Nai điện tử
En

Chiến sĩ không tham của rơi

01:03, 29/03/2016

Ban Chỉ huy Trung đoàn Đồng Nai vừa tuyên dương dưới cờ, tặng giấy khen và làm báo cáo đề xuất Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khen thưởng cho Trung sĩ Vũ Khắc Cường, Tiểu đội trưởng tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 1 thuộc Trung đoàn Đồng Nai về hành động trung thực, liêm khiết, nhặt được của rơi trả lại cho người mất.

Ban Chỉ huy Trung đoàn Đồng Nai vừa tuyên dương dưới cờ, tặng giấy khen và làm báo cáo đề xuất Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khen thưởng cho Trung sĩ Vũ Khắc Cường, Tiểu đội trưởng tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 1 thuộc Trung đoàn Đồng Nai về hành động trung thực, liêm khiết, nhặt được của rơi trả lại cho người mất.

Trung sĩ Vũ Khắc Cường đang báo cáo lại sự việc cho Trung tá Lương Thanh Thủy, Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn Đồng Nai.
Trung sĩ Vũ Khắc Cường đang báo cáo lại sự việc cho Trung tá Lương Thanh Thủy, Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn Đồng Nai.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 16-3, trên đường lên Ban Chỉ huy Đại đội 1 để báo cáo quân số, khi đi qua một khoảng trống trong doanh trại, anh Cường phát hiện chú chó đang cắn một chiếc bóp da của ai đó đánh rơi. Anh Cường nhặt chiếc bóp lên mở ra quan sát thì phát hiện bên trong có giấy chứng minh nhân dân mang tên Cao Anh Tài, quê quán Bàu Bàng, Bình Dương và số tiền 1,5 triệu đồng. Ngay sau đó, anh Cường mang chiếc bóp nhặt được báo cáo cho chỉ huy trung đội và giao lại chiếc bóp cùng với tài sản và giấy tờ bên trong.

Qua xác minh, Chỉ huy Đại đội 1 đã tìm được người mất chiếc bóp nêu trên là Cao Anh Tài, chiến sĩ mới nhập ngũ thuộc Trung đội 2, Đại đội Bộ binh 1, Trung đoàn Đồng Nai và trả lại tài sản bị mất cho người mất.

Đức Việt

 

 

 

 

Tin xem nhiều