Báo Đồng Nai điện tử
En

Chi hội phó làm kinh tế giỏi

11:03, 07/03/2016

Không chỉ năng động, nhiệt tình trong công tác Hội, phong trào phụ nữ và các hoạt động của địa phương, bà Cao Thị Toái, Chi hội phó Chi hội phụ nữ KP.4, thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc) còn được nhiều người biết đến như một tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế gia đình.

Không chỉ năng động, nhiệt tình trong công tác Hội, phong trào phụ nữ và các hoạt động của địa phương, bà Cao Thị Toái, Chi hội phó Chi hội phụ nữ KP.4, thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc) còn được nhiều người biết đến như một tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế gia đình.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lê Thị Ngọc Loan (bìa trái) tham quan mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng của bà Cao Thị Toái (thứ 2 từ trái qua).  Ảnh: N. Sơn
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lê Thị Ngọc Loan (bìa trái) tham quan mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng của bà Cao Thị Toái (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: N. Sơn

Từ năm 2002, bà Toái nhận chăn nuôi gà thịt thương phẩm cho Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam với mức thu nhập khoảng 3-4 triệu đồng/lứa gà (khoảng 45 ngày/lứa). Sau 3 năm, hợp đồng với công ty kết thúc bà chuyển sang đầu tư chuồng trại chăn nuôi gà đẻ trứng.

Bà Toái chia sẻ, nuôi gà tưởng dễ mà khó, hàng ngày ngoài cho gà ăn đúng thời gian, vệ sinh chuồng trại, bà thường xuyên theo dõi để phát hiện những dấu hiệu bất thường, kịp thời cho uống thuốc để tránh lây bệnh cho những con gà khỏe mạnh. Nhờ mày mò học hỏi thêm từ các lớp tập huấn, đọc sách vở, tham quan các mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng thành công… đến nay bà có thể tự mình phát hiện, điều trị những bệnh thường xảy ra trên đàn gà. Cũng vì thế, trang trại gà của bà ngày càng mở rộng, đến nay số lượng gà trong chuồng luôn được duy trì ở mức khoảng 10 ngàn con/lứa. Sau mỗi lứa gà (từ 15-16 tháng/lứa), trừ chi phí bà có thu nhập từ 200-300 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Gia Ray Vũ Thị Đượm cho biết, không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, với sự góp sức của Chi hội phó Cao Thị Toái, công tác Hội phụ nữ KP.4 có chuyển biến tích cực, đến nay đã trở thành chi hội vững mạnh của thị trấn. Mỗi năm, từ các tổ tiết kiệm, chi hội giải quyết cho 6-7 hội viên vay (2 triệu đồng/người trở lên), hàng năm hỗ trợ 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (300-400 ngàn đồng/cháu), hỗ trợ đột xuất cho các hội viên bị bệnh hiểm nghèo…

 Nga Sơn

 

Tin xem nhiều