Báo Đồng Nai điện tử
En

Chùm tin kinh tế

10:12, 18/12/2017

Theo Chi cục Phát triển nông thôn (thuộc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn), hiện toàn tỉnh có 32 dự án cánh đồng lớn đã được Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn chấp thuận chủ trương xây dựng, trong đó có 3 dự án cánh đồng lớn đối với cây xoài.

* 3 dự án cánh đồng lớn cây xoài

Theo Chi cục Phát triển nông thôn (thuộc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn), hiện toàn tỉnh có 32 dự án cánh đồng lớn đã được Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn chấp thuận chủ trương xây dựng, trong đó có 3 dự án cánh đồng lớn đối với cây xoài.

Dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm xoài trên địa bàn các xã: Xuân Hưng, Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) do Hợp tác xã nông nghiệp - thương mại dịch vụ Suối Lớn làm chủ dự án với quy mô 150 hécta, hiện đang hoàn thiện dự án để tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trong khi đó, các dự án cánh đồng lớn đối với cây xoài trên địa bàn 2 xã: Phú Lý và Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) với tổng diện tích hơn 65 hécta do Hợp tác xã nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch xoài Phú Lý làm chủ dự án và dự án cánh đồng lớn đối với cây xoài trên địa bàn xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) với quy mô hơn 220 hécta do Hợp tác xã thương mại dịch vụ 481 Mã Đà làm chủ dự án, đang trong quá trình xây dựng dự án.

Hải Quân

* Thanh long nghịch vụ rớt giá

Hiện thanh long ruột đỏ bán tại vườn giá chỉ còn từ 15-17 ngàn đồng/kg. Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái giá thanh long ruột đỏ trái vụ bán ra hơn 40 ngàn đồng/kg vì đây là mùa xuất khẩu mạnh nhất trong năm.

Với mức giá này, người trồng thanh long lỗ nặng vì nghịch vụ, nông dân phải thắp đèn để thanh long nuôi trái, chi phí cao hơn rất nhiều so với mùa thuận. Nông dân trồng thanh long càng khó khăn vì mùa mưa vừa qua, diện tích thanh long bị dịch bệnh nhiều, năng suất cũng thấp hơn mọi năm. Giá thanh long thấp do hàng xuất khẩu đi Trung Quốc giảm mạnh.

Tuy nhiên, những vườn thanh long sản xuất theo chuẩn GAP, được doanh nghiệp bao tiêu xuất khẩu đi các nước châu Âu vẫn bán được với giá tốt trên 40 ngàn đồng/kg.

Bình Nguyên 

* Xuân Lộc đảm bảo nguồn nước tưới vụ đông - xuân

Theo Phòng Nông nghiệp - phát triển nông thôn huyện Xuân Lộc, vụ đông - xuân năm nay, Xuân Lộc xuống giống khoảng 10,4 ngàn hécta cây trồng ngắn ngày, gồm:  lúa, bắp, mì, rau màu, các loại đậu,... Trong đó bắp là cây trồng chủ lực với diện tích trên 3.800 hécta, tăng hơn 1.200 hécta so với cùng vụ năm trước.

Để đảm bảo các điều kiện về điện, nước phục vụ sản xuất cho vụ đông - xuân ngoài 2 công trình thủy lợi lớn là hồ Gia Ui (trữ lượng 10,8 triệu m3), hồ Núi Le (3,5 triệu m3), huyện còn đầu tư  thêm được được 29 công trình thủy lợi, đập tạm, đập bán kiên cố để tích trữ nước tưới.                                                                                  

Hải Đình

* Thu hồi gần 92 hécta đất lúa làm dự án

Theo Sở Tài nguyên - môi trường, trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh sẽ có 67 dự án sử dụng vào đất trồng lúa và diện tích phải thu hồi gần 92 hécta. Trong đó, đất lúa phải thu hồi chủ yếu là làm hạ tầng giao thông, khu dân cư, trụ sở cơ quan, công trình công cộng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện khoảng 943 dự án và diện tích cần thu hồi gần 7.500 hécta. Phần lớn dự án là hạ tầng giao thông, khu dân cư, khu tái định cư, công trình công cộng.   

         Khánh Minh

Tin xem nhiều