Báo Đồng Nai điện tử
En

Lịch sử có giúp Pháp?

01:06, 23/06/2012

Tây Ban Nha vẫn khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch (VĐ) thế giới và châu Âu khi kết thúc vòng bảng với số bàn thắng cao nhất (6 bàn), bị thủng lưới ít nhất (1 lần duy nhất), có số lần dứt điểm vào cầu môn nhiều nhất (39 cú sút), có số đường chuyền nhiều nhất và cũng chính xác nhất (2.411 đường chuyền ở 3 trận với độ chính xác 82%) và luôn kiểm soát bóng từ 65% thời gian trận đấu trở lên…

 

Tây Ban Nha vẫn khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch (VĐ) thế giới và châu Âu khi kết thúc vòng bảng với số bàn thắng cao nhất (6 bàn), bị thủng lưới ít nhất (1 lần duy nhất), có số lần dứt điểm vào cầu môn nhiều nhất (39 cú sút), có số đường chuyền nhiều nhất và cũng chính xác nhất (2.411 đường chuyền ở 3 trận với độ chính xác 82%) và luôn kiểm soát bóng từ 65% thời gian trận đấu trở lên…

Tuy nhiên, ở trận cuối cùng vòng bảng với Croatia, nhà VĐ đã giới thiệu một thứ tiqui taca rất… buồn ngủ. Ngay vào những thời điểm Tây Ban Nha hoàn toàn có nguy cơ bị loại (nếu bị thủng lưới) hoặc chỉ xếp nhì (nếu hòa), họ vẫn cứ chậm rãi đan bóng qua lại một cách vô hại và bế tắc.

Benzema (phải) ngại đối mặt với Tây Ban Nha ở tứ kết. Ảnh: T.L
Benzema (phải) ngại đối mặt với Tây Ban Nha ở tứ kết. Ảnh: T.L

Ở đây có 2 mặt, hoặc các cầu thủ của ông Del Bosque quá tự tin biết rõ khả năng và công việc của mình, hoặc tiqui taca đã bị “bắt bài” mà nhà VĐ không có sự đột biến, mới mẻ nào. Việc thiếu vắng Puyol ở hàng thủ và Villa ở hàng công có thể ảnh hưởng nhiều tới Tây Ban Nha hơn là họ nghĩ. Cặp trung vệ gượng ép Ramos - Pique chưa thực sự mang lại yên tâm, còn ở vị trí tiền đạo ông Bosque vẫn loay hoay giữa Torres và việc sử dụng số 9 ảo Fabregas, trong khi Llorente vẫn chưa được ra sân phút nào.

Với Pháp, thất bại 0-2 trước Thụy Điển đã kéo họ trở lại mặt đất sau những lời tán dương có cánh từ trận thắng Ukraine. Niềm tin vào thế hệ 1987 vừa chớm khôi phục lại lung lay dữ dội. Tin vui cho Pháp là Nsri và Ribery đã hồi phục chấn thương để ra sân đêm nay.  Nếu có một niềm hy vọng để gà trống Gaulois đặt vào trận tứ kết đó chỉ có thể là một cầu thủ đang chơi tại chính TBN. Benzema đã có một mùa bóng đỉnh cao trong sự nghiệp với 32 lần lập công cho Real và ở 3 trận vòng bảng anh đều chơi rất tốt (là cầu thủ dứt điểm nhiều thứ nhì chỉ sau Ronaldo, với 16 cú sút) và là tác giả của 2 pha kiến tạo thành bàn vào lưới Thụy Điển; nhưng anh lại là tiền đạo ngôi sao duy nhất cho đến lúc này vẫn chưa “nổ súng”.

Trong lịch sử đối đầu tại 2 giải đấu lớn World Cup và Euro giữa 2 đội tuyển có chung biên giới và cùng sở hữu 1 chức VĐ thế giới, 2 chiếc cúp châu Âu này, Pháp hoàn toàn vượt trội với 5 lần giành chiến thắng và 1 trận hòa. Lần này, khả năng sẽ có trận bán kết của bán đảo Iberia nhiều hơn là lịch sử tiếp tục đứng về Pháp.

Trần Đỗ

 

Tin xem nhiều