Báo Đồng Nai điện tử
En

Sử dụng hiệu quả mạng xã hội vào công tác tuyên truyền, giáo dục

08:12, 22/12/2019

(ĐN) - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tăng Quốc Lập cho biết, trung bình mỗi ngày trang Facebook của Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp nhận khoảng 200 tin nhắn của người lao động (NLĐ). Nội dung thường là những tâm tư, khúc mắc, nguyện vọng liên quan đến chế độ chính sách của NLĐ. Khi tiếp nhận những thông tin này, các cán bộ Công đoàn phụ trách trang đều sắp xếp thời gian chia sẻ, giải thích, trả lời NLĐ.

(ĐN) - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tăng Quốc Lập cho biết, trung bình mỗi ngày trang Facebook của Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp nhận khoảng 200 tin nhắn của người lao động (NLĐ). Nội dung thường là những tâm tư, khúc mắc, nguyện vọng liên quan đến chế độ chính sách của NLĐ. Khi tiếp nhận những thông tin này, các cán bộ Công đoàn phụ trách trang đều sắp xếp thời gian chia sẻ, giải thích, trả lời NLĐ.

Theo Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thực tế thời gian qua cho thấy, Facebook của Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết, kiến thức pháp luật cho đoàn viên, NLĐ; đặc biệt có thể giúp cán bộ Công đoàn trực tiếp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ để giải thích, định hướng kịp thời. Các cấp Công đoàn tỉnh xác định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tận dụng có hiệu quả Facebook nói riêng và mạng xã hội nói chung vào công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, NLĐ trong toàn hệ thống.             

H.T

Tin xem nhiều