Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc Ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình

11:12, 19/12/2019

(ĐN)- Tối 19-12, tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức khai mạc chương trình Ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình năm 2019...

(ĐN)- Tối 19-12, tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức khai mạc chương trình Ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình năm 2019.

Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Văn Hồng trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Văn Hồng trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Văn Hồng; Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý cùng đại diện các sở, ban, ngành và hàng ngàn công nhân lao động và gia đình đã đến dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, chương trình Ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động do Công đoàn tổ chức nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) nhất là dịp lễ, tết. Thông qua hoạt động, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong muốn, đoàn viên, NLĐ hiểu hơn và thêm tin tưởng vào tổ chức Công đoàn. Thời gian tới, Công đoàn sẽ tiếp tục thực hiện các mô hình, hoạt động mới nhằm chăm lo tốt hơn nữa đời sống đoàn viên, NLĐ.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Văn Hồng đề nghị thời gian tới, các cấp Công đoàn trong tỉnh cần thường xuyên nắm chắc tình hình việc làm, tâm tư nguyện vọng NLĐ,  chủ động xử lý có hiệu quả các vấn đề phát sinh liên quan đến chế độ chính sách của NLĐ. Đồng chí đề nghị công nhân lao động toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần lao động cần cù sáng tạo, chú trọng nâng cao trình độ nghề nghiệp, từ đó cải thiện đời sống và góp phần vào sự phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh nhà.

Tại lễ khai mạc, NLĐ được tham quan, mua sắm tại 80 gian hàng giá ưu đãi; tham gia trò chơi; tư vấn pháp luật, tài chính, tâm lý, sức khỏe...

Cũng tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh đã tặng 50 phần quà (mỗi phần quà 500 ngàn đồng) cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với các doanh nghiệp; tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến pháp luật lao động.

* Trước đó, chiều cùng ngày, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã làm việc với Tập đoàn Phong Thái Việt Nam và thăm ký túc xá, Trường mầm non Đông Phương (thuộc tập đoàn).

 Hồ Thảo - Nguyễn Hòa

 

 

Tin xem nhiều