Báo Đồng Nai điện tử
En

Thi tốt nghiệp làm gì?

09:06, 17/06/2013

Đúng như nhiều người dự đoán, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 lại đẹp “như mơ” với tỷ lệ đậu ở nhiều địa phương là gần như 100%. Một kỳ thi được tổ chức ở cấp quốc gia, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng để rồi chỉ loại bỏ một tỷ lệ rất nhỏ số thí sinh không đạt liệu còn nên duy trì?

Đúng như nhiều người dự đoán, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 lại đẹp “như mơ” với tỷ lệ đậu ở nhiều địa phương là gần như 100%. Một kỳ thi được tổ chức ở cấp quốc gia, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng để rồi chỉ loại bỏ một tỷ lệ rất nhỏ số thí sinh không đạt liệu còn nên duy trì?

Còn nhớ cách đây 6 năm, khi Bộ GD-ĐT quyết tâm chấn chỉnh gian lận trong thi cử, nâng cao chất lượng giáo dục, cả nước đã có  một kết quả tốt nghiệp  ngỡ ngành: 67,5%. Trong đó, đáng buồn là có trường THPT không có một học sinh nào đậu tốt nghiệp. Chất lượng này phản ánh đúng thực trạng nền giáo dục Việt Nam là chạy theo thành tích, trong khi chất lượng dạy và học còn nhiều bất cập.

“Cảnh giác” với kết quả tốt nghiệp của năm 2007, những năm tiếp theo, tỷ lệ tốt nghiệp ngày càng được nâng lên và 3 năm trở lại đây, tỷ lệ này ở nhiều địa phương đã là gần như 100%. Bao nhiêu thí sinh thi là bấy nhiêu thí sinh đậu, vậy thi để làm gì?

Theo lý giải của lãnh đạo Bộ GD-ĐT, nếu chỉ dựa vào kết quả đỗ 100%, 98% mà nói không cần thi tốt nghiệp nữa là không đúng. Mục đích của kỳ thi không phải để đánh trượt thí sinh nên không thể nhìn vào có bao nhiêu thí sinh trượt để đánh giá thực chất. Và nếu không thi, học sinh sẽ sao nhãng việc học hành, không đảm bảo về chất lượng ở bậc học này, và đã học thì phải thi!

Đành rằng đã học là phải thi, nhưng với hai kỳ thi được bố trí quá gần nhau, cùng gây tốn kém, lo lắng cho thí sinh và phụ huynh, sao không nên ghép là một? Và nên chăng, chỉ nên xét điểm thi trong 3 năm học THPT để lấy căn cứ cho học sinh thi đại học, cao đẳng. Học sinh cũng từ kết quả học tập mà lượng  sức mình, được thi vào trường nào và không được thi vào trường nào. Một kỳ thi 2 trong 1 là điều cần thiết được thực hiện ngay trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 chứ không cần phải đợi đến năm 2015 như lộ trình mà Bộ GD-ĐT đã đề ra.

Minh Ngọc

 

 

Tin xem nhiều