Báo Đồng Nai điện tử
En

Nữ cảnh sát giao thông tận tâm với công việc

09:11, 10/11/2021

15 năm làm nhiệm vụ chuyên môn và gần 3 năm kiêm nhiệm vai trò cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, đại úy Trần Thị Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông luôn làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị cũng như công tác Hội và phong trào phụ nữ.

15 năm làm nhiệm vụ chuyên môn và gần 3 năm kiêm nhiệm vai trò cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, đại úy Trần Thị Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông luôn làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị cũng như công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thái trao bằng khen của Trung ương  Hội LHPN Việt Nam cho đại úy Trần Thị Vân tại Đại hội Đại biểu phụ nữ Công an tỉnh lần thứ X
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thái trao bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho đại úy Trần Thị Vân tại Đại hội Đại biểu phụ nữ Công an tỉnh lần thứ X. Ảnh: N.Sơn

Với những thành tích đã đạt được, mới đây tại Đại hội Đại biểu phụ nữ Công an tỉnh lần thứ X, đại úy Trần Thị Vân vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng danh hiệu Cán bộ Hội cơ sở giỏi nhiệm kỳ 2016-2021.

* Làm tốt nhiệm vụ chuyên môn

15 năm công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, chị Vân trải qua nhiều nhiệm vụ khác nhau và với nhiệm vụ nào chị cũng luôn phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện để hoàn thiện bản thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu trở thành người phụ nữ công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, tự tin, tự trọng, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, có nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.

Với nhiệm vụ hiện tại là tham mưu và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, bản thân chị luôn nghiên cứu, tìm tòi để cải tiến về nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Để làm được điều này, bản thân chị thường xuyên nghiên cứu, khảo sát tình hình của từng địa bàn, từng đối tượng để biên soạn nội dung tuyên truyền cũng như áp dụng những hình thức tuyên truyền phù hợp, đảm bảo người nghe dễ hiểu, dễ nhớ và dễ chấp hành.

Cán bộ Hội cơ sở giỏi là danh hiệu của Trung ương Hội LHPN Việt Nam dành cho cán bộ Hội các cấp ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua của Hội; 5 năm liền đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua, là tấm gương cho chị em tại địa phương, đơn vị; sâu sát với hội viên phụ nữ…

Bên cạnh đó, chị Vân đã triển khai thực hiện mô hình Phụ nữ cảnh sát giao thông tích cực tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trong hội viên phụ nữ. Theo đó, tất cả hội viên phụ nữ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đều chủ động trau dồi kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; kỹ năng tuyên truyền để lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông mọi lúc, mọi nơi nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thực hiện các mô hình: Làm hết việc chứ không hết giờ; Nụ cười cảnh sát giao thông; Phụ nữ cảnh sát giao thông thực hiện nụ cười thân thiện - nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin; Giờ thứ 9 không nhận lương, bản thân chị đã cùng với cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông tiếp công dân vào ngày nghỉ thứ bảy hằng tuần, tham mưu rà soát nội dung quy trình công tác, đề nghị bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, trang bị các điều kiện phục vụ nhân dân…, góp phần giải quyết thật nhanh hồ sơ, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân và nhân dân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cùng với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, chị Vân đã xung phong tình nguyện tham gia tăng cường tại các chốt kiểm soát phòng dịch trên quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai, giáp ranh với TP.HCM. Sự tham gia của lực lượng nữ cảnh sát giao thông đã góp phần giúp người dân hiểu, tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi qua chốt.

* “Thủ lĩnh” phụ nữ

Từ cuối năm 2019, chị Vân được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Chị Vân chia sẻ, vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa kiêm nhiệm công tác Hội, có lúc chị cũng cảm thấy quá tải. Nhưng để không phụ sự tin tưởng của chị em, bản thân chị luôn nỗ lực để trở thành trung tâm đoàn kết, tập hợp hội viên phụ nữ; tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

Hằng năm, chị Vân cùng với các ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ cơ sở xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững gắn với thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và các cuộc vận động của Hội. Từ đó, cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực rèn luyện, trưởng thành và đóng góp nhiều sáng kiến, cách làm hay trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng, hậu cần.

Các nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân... cũng được chị Vân quan tâm triển khai tại đơn vị.

Chị Vân cho biết, ngoài triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ, để tạo sự khác biệt nhằm thu hút hội viên phụ nữ tham gia, chị chủ động kết nối, tổ chức các hoạt động giao lưu với Hội phụ nữ các đơn vị; vận động nguồn lực tổ chức các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa… kết hợp với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, vận động quần chúng nhân dân chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời, xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng cảnh sát giao thông trong lòng nhân dân.

Nga Sơn

Tin xem nhiều