Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT

06:11, 10/11/2021

(ĐN) - Chiều 10-11, tại H.Vĩnh Cửu, các đơn vị thuộc cụm phía Nam gồm Ban CHQS các địa phương: TP.Biên Hòa (đơn vị cụm trưởng) và các huyện: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch, Thống Nhất tổng kết phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh năm 2021.

 

(ĐN) - Chiều 10-11, tại H.Vĩnh Cửu, các đơn vị thuộc cụm phía Nam gồm Ban CHQS TP.Biên Hòa (đơn vị cụm trưởng) và Ban CHQS các huyện: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch, Thống Nhất tổng kết phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh năm 2021.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo H.Vĩnh Cửu chứng kiến bàn giao cờ cụm trưởng năm 2022
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo H.Vĩnh Cửu chứng kiến bàn giao cờ cụm trưởng năm 2022

Theo đó, năm 2021 cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quan tâm thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kép vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu vừa chống dịch Covid-19.

Cụ thể, các đơn vị trong cụm đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân 2 cấp; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 660/ĐU ngày 21-7-2021 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 về mở đợt cao điểm giúp dân chống dịch. Trong đó, có nhiều mô hình thiết thực như: công trình văn hóa thể thao hỗ trợ đồng bào dân tộc, tôn giáo tại H.Thống Nhất; mô hình “Dân quân nắm các hộ gia đình nơi cư trú”…

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT các đơn vị thuộc cụm thi đua phía Nam LLVT tỉnh. Đại tá Bùi Văn Sỹ đề nghị các đơn vị tập trung khắc phục ngay những hạn chế các cơ quan chỉ ra; tập trung quán triệt, thực hiện tốt các mô hình “5 chủ động trong công tác tư tưởng”; đổi mới tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, kiên định giữ vững bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Đối với mô hình “Dân quân nắm các hộ gia đình tại nơi cư trú” của Ban CHQS H.Long Thành là mô hình mới cần được rà soát, củng cố báo cáo để vừa thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy làm mô hình dân vận khéo trong LLVT tỉnh vừa nhân rộng toàn tỉnh; nếu hiệu quả tốt đề nghị Quân khu triển khai nhân rộng. Các đơn vị chủ động nghiên cứu quá trình hoạt động lựa chọn xây dựng những mô hình hay, phù hợp đặc điểm đơn vị, góp phần hoàn thành tốt và xuất sắc các mục tiêu của phong trào TĐQT năm 2022.

Dịp này, Ban CHQS TP.Biên Hòa đã bàn giao Cờ cụm trưởng năm 2022 cho Ban CHQS H.Vĩnh Cửu.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều