Báo Đồng Nai điện tử
En

Xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, nòng cốt

10:12, 21/12/2020

Dù bị ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch Covid -19 nhưng năm 2020, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều mặt công tác quân sự quốc phòng địa phương.

Dù bị ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch Covid -19 nhưng năm 2020, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều mặt công tác quân sự quốc phòng (QSQP) địa phương.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Đồng Nai trực đảm bảo Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: N.Hà
Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Đồng Nai trực đảm bảo Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: N.Hà

Kết quả này góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh, bảo đảm cho kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, hoàn thành các mục tiêu quan trọng năm 2020. Trong đó, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tiếp tục được xây dựng vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân trên địa bàn.

* Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Ngay từ đầu năm, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên mà trực tiếp là của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị trong toàn LLVT tỉnh. Trong đó, phát huy cao độ truyền thống 16 chữ vàng: Trung hiếu sắc son, dũng cảm kiên cường, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng, nỗ lực hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh cho hay, năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng; đồng thời là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp nên các hoạt động QSQP địa phương cũng gắn với các sự kiện này để thực hiện.

Năm 2020, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng các nhiệm vụ QSQP địa phương của tỉnh đều hoàn thành tốt, trong đó có nhiều mặt được Quân khu 7, Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng, nhiều lượt tập thể, cá nhân được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng. Ban CHQS H.Thống Nhất được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2020.

“Tổng kết một năm đầy khó khăn, thách thức, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 100% cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt trong toàn lực lượng, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ quân sự cấp cơ sở, trên cơ sở và Đảng bộ Quân sự tỉnh. Bầu đoàn đại biểu tham dự và đóng góp tích cực vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025” - đại tá Huỳnh Thanh Liêm nhấn mạnh.

Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng bộ quân sự các cấp, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt nghị quyết đến các cấp ủy, chỉ huy các cấp. Trong đó, xác định rõ các khâu đột phá như xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng huấn luyện các lực lượng, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Đồng thời, vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa căng mình phòng chống dịch Covid-19, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào quân đội và lan ra cộng đồng.

Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại tá Nguyễn Văn Dũng cho hay, Bộ CHQS tỉnh là đơn vị đầu tiên của Quân khu 7 quán triệt nhanh kế hoạch về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch. LLVT tỉnh còn tham gia trực, canh gác và bảo đảm an toàn trong 7 đợt cách ly tập trung với gần 2,5 ngàn công dân tại các điểm cách ly tập trung của tỉnh. Trung đoàn Đồng Nai là đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thực hiện 1 đợt cách ly hơn 330 công dân trở về từ Úc trong gần nửa tháng, bảo đảm an toàn, được người dân đánh giá cao.

Trong năm 2020, LLVT từ tỉnh đến cơ sở đã vận động xây dựng 52/30 căn nhà tình nghĩa quân dân (bình quân từ 80- 100 triệu đồng/căn), trao tặng người khó khăn về nhà ở thuộc diện dân tộc, tôn giáo. LLVT tỉnh đã tổ chức các đợt Dân vận chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn; đến thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc cho hàng trăm lượt gia đình chính sách, người nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 0,04% cuối năm 2020, thực hiện tốt chủ trương Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, phối hợp với Hội Cựu chiến binh và các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ, đưa về an táng trang trọng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh.

Ngoài ra, LLVT tỉnh còn tham gia và đoạt giải cao tại các hội thi, hội thao do Quân khu 7 và tỉnh tổ chức. Đó là giải nhất toàn đoàn và đồng đội nữ tại hội thao võ chiến đấu tay không của LLVT Quân khu 7; giải nhì hội thao nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy của tỉnh. LLVT Đồng Nai còn là đơn vị được Bộ Quốc phòng chọn chỉ đạo điểm sơ kết hoạt động võ thuật trong LLVT toàn quân.

* Tiếp tục tham mưu tốt nhiệm vụ QSQP

Theo đại tá Huỳnh Thanh Liêm, năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Đây cũng là năm đầu tiên đưa nghị quyết của Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào thực tiễn nên Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt nghị quyết của Đảng các cấp đến toàn LLVT tỉnh để nghiên cứu, tham mưu hiệu quả nhiệm vụ QSQP địa phương trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh động viên thanh niên TP.Biên Hòa lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2020
Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh động viên thanh niên TP.Biên Hòa lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2020

Theo đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu 3 cấp, có chất lượng theo quy định. Về nhiệm vụ này, theo thượng tá Nguyễn Văn Kỳ, Trưởng ban Quân lực, đến nay các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc khám tuyển, lựa chọn nguồn về sức khỏe; đưa ra bình xét các tiêu chuẩn về chính trị, văn hóa... sẵn sàng cho hoạt động giao quân ngay từ đầu năm. Đồng thời, không chủ quan, tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng dịch và làm tốt chính sách hậu phương quân đội, giúp thanh niên yên tâm sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Bộ CHQS tỉnh sẽ tham mưu tổ chức tốt nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định. Đề xuất bổ sung trang thiết bị, vật chất đảm bảo sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão, lụt, cháy nổ, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, cứu sập xảy ra trên địa bàn. Phối hợp với ngành chức năng chủ động nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục điều chỉnh bổ sung các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu các cấp theo quy định. Phối hợp tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, các đợt cao điểm tết, lễ và bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

“Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nền nếp chính quy; tập trung lãnh đạo những nhiệm vụ đột phá mà nghị quyết đại hội đề ra. Đồng thời, tăng cường giáo dục quân nhân ý thức tự giác chấp hành điều lệ, kỷ luật, pháp luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - đại tá Huỳnh Thanh Liêm khẳng định.

Trong năm 2020, LLVT tỉnh phối hợp thực hiện 3 đợt Dân vận cấp tỉnh; 197 đợt Dân vận cấp huyện và cơ sở với gần 8,5 ngàn lượt người tham gia trên 13,5 ngàn ngày công. Từ đó, giúp nhân dân bê tông, cứng hóa hơn 11km đường giao thông nông thôn; tặng gần 1,5 ngàn phần quà; ủng hộ và vận động ủng hộ trên 400 triệu đồng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và nhiều hoạt động thiết thực với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Qua đó, tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc mối đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh...

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều