Báo Đồng Nai điện tử
En

Hiệu quả từ phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu

09:12, 04/12/2020

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu trong các cấp Hội....

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua CCB gương mẫu trong các cấp Hội.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Tỉnh hội thăm mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của hội viên Trần Văn Hạ tại H.Thống Nhất. Ảnh: N.Hà
Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Tỉnh hội thăm mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của hội viên Trần Văn Hạ tại H.Thống Nhất. Ảnh: N.Hà

Phong trào đã động viên toàn thể cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội các cấp trong sạch vững mạnh.

* Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng

Đại tá Dương Hòa Hiệp, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, năm 2020 có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp nên phong trào thi đua CCB gương mẫu cũng hướng vào mục tiêu này để tuyên truyền, vận động hội viên.

Năm 2020, các cấp Hội CCB toàn tỉnh đã giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp 26 đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng tổng số hội viên là đảng viên lên 10.795 đồng chí. Hội viên nòng cốt đạt tỷ lệ trên 53,1%; hơn 87% hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên...

“Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh vẫn phát huy tốt bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020)” - đại tá Dương Hòa Hiệp nhấn mạnh.

Cán bộ, hội viên trong tỉnh đã tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đã có trên 9 ngàn lượt hội viên tham gia góp ý vào văn kiện đại hội Đảng các cấp; 1.098 hội viên tham gia cấp ủy ấp, khu phố nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, đã có trên 250 lượt ý kiến của cán bộ chủ chốt CCB các cấp góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ông Trần Văn Điệp, Chủ tịch Hội CCB H.Nhơn Trạch cho hay, trong nhiệm kỳ 2020-2025, toàn huyện có 351 đồng chí CCB tham gia cấp ủy, chính quyền các cấp từ ấp, khu phố đến huyện. Cán bộ, hội viên CCB trong huyện còn tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

* Tiếp tục thi đua CCB gương mẫu

Theo Phó chủ tịch thường trực Hội CCB tỉnh Huỳnh Công Phúc, năm 2020, các cấp hội trong toàn tỉnh vừa tiếp tục duy trì, nhân rộng những mô hình hiệu quả đã có, vừa xây dựng các mô hình mới trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt trong thi đua giúp nhau về giống, vốn, công lao động, hỗ trợ kỹ thuật làm ăn, giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, đến thời điểm này về cơ bản, toàn tỉnh không còn hộ hội viên CCB nghèo. Chỉ còn một số hộ cận nghèo thuộc ấp 7, xã Đắc Lua (H.Tân Phú) vừa được chuyển về từ tỉnh Bình Phước, các cấp Hội đang nỗ lực để xóa hoàn toàn số hộ cận nghèo vào năm 2021.

Những mô hình tiêu biểu trong CCB năm 2020 phải kể đến như: làm kinh tế giỏi từ chăn nuôi hươu lấy nhung kết hợp nuôi heo lai, dúi cho thu nhập trên 1,5 tỷ đồng của CCB Nguyễn Đức Tỉnh, xã Sông Ray (H.Cẩm Mỹ). Hay mô hình chuyển đổi từ cây trồng lâu năm, năng suất thấp sang cây bưởi và các loại cây có múi cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm của CCB Phạm Văn Lịch ở xã Xuân Quế (H.Cẩm Mỹ). Đó còn là mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi kết hợp trồng cây công nghiệp của CCB Trần Văn Hạ (H.Thống Nhất) cùng nhiều mô hình mới của CCB trên địa bàn các huyện: Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Tân Phú, TP.Long Khánh...

Đến thời điểm này, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã xây dựng mới thêm 11 mô hình CCB tiêu biểu đồng thời tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình có hiệu quả trước đây. Các cấp Hội chủ động xây dựng quỹ hội đạt trên 75 tỷ đồng, bình quân đạt mức 2,3 triệu đồng/hội viên, được quản lý chặt chẽ từ các chi hội, phân hội. Số quỹ này được sử dụng đúng mục đích, góp phần giúp đỡ khi hội viên gặp khó khăn và hạn chế được tình trạng hội viên phải vay “tín dụng đen”.

Đại tá Huỳnh Công Phúc cho biết thêm, những mô hình CCB làm kinh tế, giúp nhau giảm nghèo đã huy động trên 13,1 tỷ đồng, giúp đỡ nhau hơn 2,6 ngàn ngày công lao động, trên 14,3 ngàn cây giống, hơn 1,2 ngàn con giống các loại, trên 7 ngàn m2 đất sản xuất.

“Trong 5 năm 2016-2020, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã tham gia chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, huy động trên 66 tỷ đồng, giúp hội viên sản xuất, kinh doanh. Qua đó, tạo việc làm có thu nhập ổn định cho hơn 5,8 ngàn CCB, cựu quân nhân, con CCB, cựu quân nhân. CLB CCB làm kinh tế các cấp đã vận động hơn 7,4 tỷ đồng giúp hội viên vốn sản xuất, góp phần xóa hộ nghèo A trong CCB từ 0,42% năm 2016 xuống không còn hộ nghèo A, chỉ còn một số hộ cận nghèo” - đại tá Huỳnh Công Phúc nhấn mạnh.

Ngoài việc xây dựng và nhân rộng các mô hình CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa nghèo, các cấp hội CCB trong tỉnh còn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội ở địa phương với trên 1,2 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi hàng ngàn lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng hơn 7,4 ngàn suất quà tết cho hội viên khó khăn và gia đình chính sách trị giá trên 2,3 tỷ đồng.

Năm 2020, cả nước chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và tình trạng thiên tai, bão lũ ở miền Trung, cán bộ, hội viên CCB từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ phòng, chống dịch và ủng hộ đồng bào miền Trung với tổng số trên 3,2 tỷ đồng tiền mặt và hàng.  Cán bộ, hội viên CCB tỉnh còn vận động xây dựng và trao tặng 7 căn nhà đồng đội, 17 nhà tình thương, sửa chữa 6 căn nhà đồng đội, nhà tình thương trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Trong đó, CCB doanh nhân Nguyễn Văn Nhân (TP.Biên Hòa) đã ủng hộ xây dựng 2 căn nhà đồng đội trị giá 100 triệu đồng.

Là Khối trưởng Khối thi đua số 10 (gồm MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội), năm 2020, Hội CCB tỉnh đã chủ trì, phối hợp vận động tổ chức đợt công tác Dân vận Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Xuân Quế (H.Cẩm Mỹ) với nhiều hoạt động thiết thực, tổng giá trị trên 250 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhất của CCB và khối chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo đại tá Dương Hòa Hiệp, năm 2020, Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở đã hoàn thành xuất sắc cả 7 nhiệm vụ, 40 tiêu chí của phong trào thi đua CCB gương mẫu. Từ thành công này, năm 2021, Hội CCB tỉnh sẽ quán triệt nghị quyết Đảng bộ các cấp đến toàn thể cán bộ, hội viên CCB. Qua đó, tiếp tục triển khai cụ thể các nhiệm vụ của phong trào thi đua CCB gương mẫu; phát huy tốt vai trò của cán bộ, hội viên trong việc giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều