Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động Ngày vì dân và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

08:10, 08/10/2020

(ĐN)- Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng năm nay đúng vào dịp tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 nên các địa phương trong tỉnh đều tổ chức nhiều hoạt động chào mừng.

(ĐN)- Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng năm nay đúng vào dịp tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 nên các địa phương trong tỉnh đều tổ chức nhiều hoạt động chào mừng.

Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước và Ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Cửu trao tặng nhà tình thương cho hộ nghèo ở xã Mã Đà - công trình chào mừng 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng. Ảnh: N.Hà
Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước và Ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Cửu trao tặng nhà tình thương cho hộ nghèo ở xã Mã Đà - công trình chào mừng 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng. Ảnh: N.Hà

Ở cấp tỉnh, ngoài lễ kỷ niệm vào sáng 9-10, các cụm, khối thi đua tổ chức ra quân làm công tác Dân vận. Trong đó, Khối thi đua số 10 do Hội Cựu chiến binh tỉnh làm cụm trưởng và các đoàn thể chính trị sẽ ra quân làm Dân vận tại H.Cẩm Mỹ. Trong lễ ra quân có nhiều hoạt động như thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, các cơ sở tôn giáo...

Ở TP.Long Khánh, TP.Biên Hòa và các huyện trong tỉnh chọn điểm tổ chức họp mặt, ra quân làm Dân vận với nhiều hoạt động như: vận động Quỹ Vì người nghèo; hỗ trợ dân làm giao thông nông thôn và nhiều hoạt động thiết thực khác. Riêng TP.Long Khánh sẽ ra quân làm Dân vận toàn thành phố vào ngày 10-10 tại xã Bình Lộc. Xã Bảo Quang đã phát động hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo, tặng quà, trao học bổng vào sáng 7-10. Kết quả toàn xã đã vận động được trên 173 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo trong dịp này...

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Long Thành Nguyễn Tấn Hưng cho biết, H.Long Thành sẽ tổ chức gặp mặt vào sáng 10-10 và ra quân các hoạt động Ngày vì dân tại xã Tân Hiệp.

Ngoài các nội dung của buổi lễ như gặp mặt, trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng, khen thưởng các điển hình Dân vận khéo..., sẽ có nhiều hoạt động giúp dân.

 Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Long Thành Nguyễn Tấn Hưng cho biết thêm, việc thực hiện tốt công tác Dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo đã góp phần hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Các hoạt động Dân vận hiệu quả đã giúp trên 670 lượt hộ nghèo với số vốn trên 2,6 tỷ đồng; đầu tư ngân sách và xã hội hóa đã làm trên 3km đường nhựa với kinh phí gần 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 220 căn nhà cho các hộ đồng bào dân tộc; mở 278 lớp bồi dưỡng kiến thức chăn nuôi, trồng rau sạch, trồng nấm, giúp nhiều hộ thoát nghèo... qua đó tuyên dương, khen thưởng nhiều tấm gương Dân vận khéo tiêu biểu.

Hà Anh

Tin xem nhiều