Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng

08:04, 28/04/2020

(ĐN) - Do tình hình của dịch Covid-19, không thể tập trung đông người, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ cơ sở tổ chức các hoạt động với hình thức phù hợp chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020).

(ĐN) - Do tình hình của dịch Covid-19, không thể tập trung đông người, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ cơ sở tổ chức các hoạt động với hình thức phù hợp chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020). Trong đó, tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, truyền thống 90 năm vẻ vang của Đảng và 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang.

Cán bộ, chiến sĩ tham quan nhà truyền thống Ban Chỉ huy quân sự TP.Long Khánh
Cán bộ, chiến sĩ tham quan nhà truyền thống Ban Chỉ huy quân sự TP.Long Khánh

Phương tiện giáo dục truyền thống chủ yếu qua hệ thống phát thanh nội bộ; đọc sách, báo; tổ chức tham quan nhà truyền thống, phòng Hồ Chí Minh, hình ảnh, hiện vật lưu giữ tại địa phương; sinh hoạt chủ đề Đoàn, hội hướng về tìm hiểu các chiến công của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược...

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các hoạt động giáo dục truyền thống nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham gia tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19 và kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; nâng cao bản lĩnh chính trị cho toàn lực lượng vũ trang tỉnh sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.             

  Huyền Linh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích