Báo Đồng Nai điện tử
En

Xứng danh bộ đội Cụ Hồ

10:11, 28/11/2016

Năm 2016, từ phong trào thi đua quyết thắng, LLVT huyện Trảng Bom đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong các hoạt động quân sự - quốc phòng, đồng thời làm sáng thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Năm 2016, từ phong trào thi đua quyết thắng, LLVT huyện Trảng Bom đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong các hoạt động quân sự - quốc phòng, đồng thời làm sáng thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Đây là kết quả của quá trình phấn đấu không mệt mỏi của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện.

Thi đua để vượt lên

Thượng tá Bùi Đăng Ninh, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Trảng Bom, cho biết trong năm 2016, để đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã thường xuyên coi trọng phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT huyện, đặc biệt là tinh thần tự giác thi đua của từng cán bộ, chiến sĩ.

Năm 2016, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phát động đợt thi đua lớn trong LLVT huyện với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”; đồng thời triển khai tinh thần, nội dung thi đua đến 100% cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng tinh thần quyết tâm thi đua, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ làm cam kết để tạo động lực thi đua, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để phong trào thi đua đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ huy quân sự huyện phân chia khối LLVT huyện thành nhiều cụm thi đua cơ sở để các cụm thi đua với nhau theo đúng quy chế, đạt hiệu quả thiết thực. Trong từng thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Ban Chỉ huy quân sự huyện còn tổ chức phát động các đợt thi đua đột kích đến tất cả cán bộ, chiến sĩ, như: thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, thi đua “Vượt nắng, thắng mưa, huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”. Mọi phong trào thi đua trong đơn vị đều gắn với phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên đã động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện gặt hái những thành tích cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả tích cực

Từ phong trào thi đua quyết thắng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, LLVT huyện Trảng Bom đã góp phần đưa hoạt động quân sự - quốc phòng đi vào nề nếp.

Trong năm 2016, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả nhiều mặt công tác trọng tâm, như: giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện; duy trì nghiêm và không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt “Ngày chính trị, văn hóa tinh thần và ngày Pháp luật” trong quân đội. Công tác dân vận, công tác chính sách hậu phương quân đội thường xuyên được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, được nhân dân khen ngợi, trong đó có việc phối hợp với Công an huyện, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy số 4 và các ban, ngành tổ chức 5 đợt công tác dân vận với hàng ngàn ngày công giúp dân thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Từ phong trào thi đua quyết thắng, LLVT huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu, diễn tập phòng thủ. Về mặt này, Thượng tá Ninh cho biết đơn vị đã hoàn thành xuất sắc việc tổ chức diễn tập phòng thủ cho 3 xã: Cây Gáo, Sông Thao và Hưng Thịnh; xây dựng kế hoạch chiến đấu tại chỗ bảo vệ cơ quan quân sự huyện; duy trì nghiêm túc việc thực tập các phương án chiến đấu tại chỗ…

Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được quan tâm đúng mức; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu ở cấp huyện và xã; công tác hậu cần chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ phát triển bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Minh Hiển

 

Tin xem nhiều