Báo Đồng Nai điện tử
En

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày phá khám Tân Hiệp sẽ diễn ra vào sáng 2-12

10:11, 28/11/2016

(ĐN)- Chiều 28-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã chủ trì buổi họp với các sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các địa phương để rà soát công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày phá khám Tân Hiệp (2-12-1956 - 2-12-2016), 70 năm thành lập Chiến khu Đ (1946-2016) và 55 năm thành lập Trung ương Cục miền Nam (1961-2016).

(ĐN)- Chiều 28-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã chủ trì buổi họp với các sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các địa phương để rà soát công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày phá khám Tân Hiệp (2-12-1956 - 2-12-2016), 70 năm thành lập Chiến khu Đ (1946-2016) và 55 năm thành lập Trung ương Cục miền Nam (1961-2016).

Theo Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Lê Kim Bằng, lễ kỷ niệm 60 năm Ngày phá khám Tân Hiệp sẽ diễn ra vào sáng 2-12, tại di tích Nhà lao Tân Hiệp (TP.Biên Hòa). Riêng đối với lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Chiến khu Đ và 55 năm thành lập Trung ương Cục miền Nam sẽ diễn ra vào sáng 22-12 tại di tích Khu ủy Miền Đông (huyện Vĩnh Cửu). Cả 2 lễ kỷ niệm quan trọng của tỉnh đều sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của Đài PT-TH Đồng Nai.

Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp lưu ý: những cơ quan được giao nhiệm vụ cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; chuẩn bị và đảm bảo chu đáo nơi ăn chốn ở, chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu, nhất là những cựu tù chính trị tuổi cao sức yếu từ nhiều nơi về TP.Biên Hòa tham dự sự kiện.

Văn Truyên

Tin xem nhiều