Báo Đồng Nai điện tử
En

Phường An Bình: Chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân

10:09, 26/09/2014

Nằm ở cửa ngõ Đông Nam của TP.Biên Hòa, phường An Bình có vị trí quan trọng trong hệ thống phòng thủ chung của thành phố.

Nằm ở cửa ngõ Đông Nam của TP.Biên Hòa, phường An Bình có vị trí quan trọng trong hệ thống phòng thủ chung của thành phố.

Dân quân thường trực phường An Bình thường xuyên rèn luyện kỹ - chiến thuật chiến đấu.
Dân quân thường trực phường An Bình thường xuyên rèn luyện kỹ - chiến thuật chiến đấu.

Những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, phường An Bình luôn quan tâm xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

* Nâng cao nhận thức

Ông Đinh Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ quân sự phường An Bình, cho biết An Bình là phường trọng điểm của TP.Biên Hòa, tập trung 2 khu công nghiệp Biên Hòa 1 và Biên Hòa 2 với 253 cơ quan, doanh nghiệp đóng chân. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, Đảng bộ và chính quyền phường An Bình luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân nâng cao ý thức xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Lấy việc xây dựng lực lượng dân quân địa phương vững mạnh làm nòng cốt cho phong trào, hàng năm Đảng ủy phường luôn có nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo công tác này và xem đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ phường nói chung và từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nói riêng.

Bên cạnh đó, với vai trò là lực lượng thường trực, Ban Chỉ huy quân sự và Chi bộ quân sự phường đã thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường xây dựng lực lượng theo chỉ tiêu cấp trên giao, cũng như điều chỉnh kế hoạch chiến đấu tại chỗ, kế hoạch tác chiến trị an, đồng thời thường xuyên duy trì chương trình ký kết liên tịch phối hợp bảo vệ trị an với các đơn vị, đoàn thể: Công an, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Chữ thập đỏ…, từ đó phát huy được sự đồng bộ, thống nhất trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

* Xây dựng dân quân vững mạnh toàn diện

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường An Bình, cho biết trong công tác xây dựng lực lượng dân quân phường vững mạnh toàn diện, đạt độ tin cậy cao, chi bộ và cơ quan quân sự phường thường xuyên coi trọng việc tuyển chọn những thanh niên đủ năng lực và phẩm chất đạo đức, có ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc để đưa vào lực lượng. Trên cơ sở Luật Dân quân tự vệ và quá trình triển khai thực hiện Đề án 01, 02 của UBND tỉnh về xây dựng dân quân xã, phường, thị trấn vững mạnh, nề nếp chính quy, đến nay phường An Bình đã phát triển lực lượng dân quân đạt tỷ lệ 0,3% so với dân số, bao gồm: lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động, dân quân nòng cốt khu phố và các trung đội binh chủng. Chất lượng chính trị trong lực lượng dân quân phường không ngừng được nâng lên, đảng viên trong lực lượng đạt tỷ lệ 17%, đoàn viên thanh niên đạt tỷ lệ gần 56%.

Nhiều năm liền lực lượng vũ trang phường An Bình được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự TP.Biên Hòa khen thưởng, xếp loại đơn vị vững mạnh toàn diện, nề nếp chính quy.

Theo ông Sơn, để đảm bảo yêu cầu chiến đấu trị an, phường An Bình thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân phường. Hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự phường phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự TP.Biên Hòa tổ chức huấn luyện theo chương trình của cấp trên. Riêng các binh chủng được huấn luyện theo cụm do cấp trên điều động. Nhờ được huấn luyện chu đáo, sát với thực tế nên trình độ kỹ, chiến thuật của lực lượng dân quân phường không ngừng được nâng lên và phát huy được hiệu quả trong chiến đấu trị an tại địa phương.

Trong tháng 5-2014, Ban Chỉ huy quân sự phường đã điều động hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp sát cánh với Công an phường, Đồn công an khu công nghiệp Biên Hòa 1, 2 và các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn một số phần tử quá khích đập phá các công ty trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2 trong vụ công nhân biểu tình phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển của Việt Nam. Mới đây nhất, vào tháng 7 và tháng 8-2014, lực lượng dân quân phường đã phối hợp với công an tuần tra, mật phục bắt giữ 2 đối tượng đột nhập vào Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (Khu công nghiệp Biên Hòa 1) trộm cắp; xử lý hàng chục đối tượng gây rối, ném đá vào nhà dân, gây mất an ninh trật tự ở KP.5...

Đức Việt

 

Tin xem nhiều