Báo Đồng Nai điện tử
En

Đọc nhanh

10:02, 24/02/2012

* Cảm hóa và giáo dục 2.784 đối tượng tại cộng đồng dân cư. Đó là kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2011.

* Cảm hóa và giáo dục 2.784 đối tượng tại cộng đồng dân cư. Đó là kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2011. Trong đó, 921 đối tượng phạm tội các loại đã tiến bộ, hoàn lương; 88 đối tượng được chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ việc làm. Ngoài ra, còn phối hợp hòa giải thành công hơn 1.100 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; vận động quần chúng cung cấp hơn 6.790 nguồn tin có giá trị phục vụ điều tra làm rõ 1.510 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; vận động quần chúng tự giác giao nộp 10 khẩu súng, 527 viên đạn, 76 trái bom...

P.Hằng

* Nhiều mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư hoạt động hiệu quả. Cụ thể như: mô hình “Đội dân phòng nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc); “Đội dân phòng nữ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa giáo”, xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất); “Khu nhà trọ công nhân an toàn, văn minh, không tội phạm và tệ nạn xã hội”, xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch)... Các mô hình trên đã góp phần vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Dương An

 

Tin xem nhiều