Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

09:03, 13/03/2014

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Vùng 2 Hải quân, phóng viên Báo Đồng Nai đã trao đổi với Chuẩn đô đốc Mai Tiến Tuyên, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân về vấn đề xây dựng đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Chuẩn đô đốc Mai Tiến Tuyên làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.
Chuẩn đô đốc Mai Tiến Tuyên làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Vùng 2 Hải quân, phóng viên Báo Đồng Nai đã trao đổi với Chuẩn đô đốc Mai Tiến Tuyên, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân về vấn đề xây dựng đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chuẩn đô đốc Mai Tiến Tuyên cho biết:

- Bộ Tư lệnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở để phát huy sức mạnh tổng hợp; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp vững mạnh, có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện mới, xây dựng Vùng tiến lên hiện đại. Bộ Tư lệnh Vùng cũng đã tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, đề cao tinh thần khắc phục khó khăn gian khổ cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là những người đang làm nhiệm vụ trên các nhà giàn DK1, các tàu làm nhiệm vụ dài ngày trên biển.

 * Trong dịp này, Nhà nước quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) cho Đại úy liệt sĩ Vũ Quang Chương, nguyên Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/6. Đồng chí có thể nói rõ hơn về trường hợp này?

- Liệt sĩ Vũ Quang Chương quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, nhập ngũ năm 1986. Tháng 7-1998, anh đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/6. Đêm 12-12-1998, trong cơn bão số 8 anh cùng các chiến sĩ nhà giàn anh dũng bám biển. Trước khi nhà giàn đổ, anh đã chỉ huy mọi người xuống bè cứu sinh, rồi cùng 2 đồng đội ôm lá cờ Tổ quốc hòa mình vào biển cả...

Ngày 13-12-2013, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Đại úy liệt sĩ Vũ Quang Chương vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tấm gương của Đại úy liệt sĩ Vũ Quang Chương là nguồn sức mạnh to lớn, động viên cán bộ, chiến sĩ Vùng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

* Xin đồng chí cho biết, trong thời gian tới Vùng 2 Hải quân có những chủ trương, giải pháp gì để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và xây dựng đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ?

- Thời gian tới, tình hình trên biển sẽ ngày càng phức tạp, nhiệm vụ đơn vị ngày càng nặng nề, từ đó chúng tôi tập trung các biện pháp sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về tình hình và nhiệm vụ, âm mưu của các thế lực thù địch. Xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố ý chí quyết tâm chiến đấu để trong bất cứ tình huống nào lực lượng hải quân vùng cũng sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hai là, tập trung nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng công tác quản lý vùng biển. Xử lý kịp thời, đúng đối sách trong các tình huống, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền vùng biển, các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, hoạt động kinh tế trên biển. Đồng thời làm tốt nhiệm vụ phòng tránh bão lũ, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân ở các vùng biển. 

Ba là, làm tốt công tác tiếp nhận, đưa vào khai thác, sử dụng an toàn, có hiệu quả vũ khí trang bị mới. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, lấy mục tiêu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, xây dựng quân chủng, vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện nội dung Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ hải quân”.

Năm là, thường xuyên quan tâm đời sống của bộ đội, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển, nhà giàn, những nơi có điều kiện khó khăn. Thực hiện tốt phương châm “Nói ít, làm nhiều; hướng dẫn sâu, kiểm tra sát; trên dưới cùng lo, cùng làm; ưu tiên đơn vị mới, nhiệm vụ khó” với tinh thần “tự chủ, tự giác, tự trọng, tự tin, tự soi, tự sửa”.

 Xin cảm ơn Chuẩn đô đốc!  

Đăng Tùng (thực hiện)

 

 

 

Tin xem nhiều