Báo Đồng Nai điện tử
En

Chương trình hành động của ông Lê Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội

08:05, 11/05/2021

Chương trình hành động của ông Lê Hoàng Hải, Vụ trưởng - Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội - người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Đồng Nai (các huyện: Vĩnh Cửu, Trảng Bom và Thống Nhất)

 

Ông Lê Hoàng Hải
Ông Lê Hoàng Hải

1. Luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi với cử tri; lắng nghe ý kiến, tìm hiểu, chia sẻ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và kịp thời chuyển tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân.

2. Tập trung trí tuệ, trách nhiệm, dành toàn tâm, toàn ý, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các chức năng của Quốc hội là lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước…

3. Phối hợp chặt chẽ với các Đại biểu trong Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo tỉnh nhà tranh thủ sự giúp đỡ của bộ, ngành hữu quan ở Trung ương; huy động các nguồn lực, vận động, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp về Đồng Nai đầu tư có chọn lọc, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn và giao thông kết nối vùng; phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương đưa Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

4. Với kiến thức, kinh nghiệm nhiều năm làm lãnh đạo chuyên môn về công nghệ thông tin, tôi sẽ tham mưu với các cấp chính quyền tỉnh nhà hiện đại hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành chính...

5. Bản thân tôi sẽ liên tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong sinh hoạt, luôn gần gũi với nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân...

Tin xem nhiều