Báo Đồng Nai điện tử
En

Chương trình hành động của ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

08:05, 11/05/2021

Chương trình hành động của ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội - người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Đồng Nai (TP.Long khánh và các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc )

Ông Vũ Hải Hà
Ông Vũ Hải Hà

1. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người ĐBQH theo quy định của Hiến pháp và pháp luật…

2. Tập trung công sức, trí tuệ đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện 3 chức năng của Quốc hội là lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước...

3. Thúc đẩy hoạt động đối ngoại của Quốc hội…

4. Với trách nhiệm là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, sẽ cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương lãnh đạo việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…; trước mắt, thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

5. Luôn rèn luyện, phấn đấu, phát huy sức sáng tạo, ý chí, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp đổi mới đất nước, “xây dựng xã hội phồn vinh, dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân”; gương mẫu trong cuộc sống, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; sâu sát với công việc, gần gũi với nhân dân, tìm hiểu nguyện vọng của quần chúng, thông cảm, chia sẻ với những khó khăn của nhân dân.

6. …Tôi nguyện góp phần nhỏ bé của mình cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã thông qua; quảng bá hình ảnh của Đồng Nai với cộng đồng quốc tế; giới thiệu tiềm năng của tỉnh ra bên ngoài...

Tin xem nhiều