Báo Đồng Nai điện tử
En

Ám ảnh ngã tư Vũng Tàu

09:12, 08/12/2014

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, trong năm 2014 ở khu vực ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hòa) đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông chết người. Đây thực sự là khu vực nguy hiểm, ám ảnh người điều khiển các phương tiện qua đây về tai nạn và ùn tắc giao thông.

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, trong năm 2014 ở khu vực ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hòa) đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông chết người. Đây thực sự là khu vực nguy hiểm, ám ảnh người điều khiển các phương tiện qua đây về tai nạn và ùn tắc giao thông.

Xe dừng chờ đèn đỏ dưới dạ cầu vượt ngã tư Vũng Tàu.
Xe dừng chờ đèn đỏ dưới dạ cầu vượt ngã tư Vũng Tàu.

Khu vực ngã tư Vũng Tàu được thi công ì ạch đến nỗi vừa qua UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty cổ phần cầu Đồng Nai phải làm xong trước Tết Nguyên đán 2015. Cũng vì chưa được hoàn thiện nên việc phân luồng ở đây chưa hợp lý, khiến người tham gia giao thông qua đây rất lo sợ bị xảy ra tai nạn, nhất là người đi xe 2 bánh.

Ngã tư Vũng Tàu là giao lộ có đến 7 ngã đường đổ về, gồm: quốc lộ 51, 2 chiều quốc lộ 1, 2 chiều đường từ Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ra, từ phường An Bình ra và đường trước siêu thị Big C. Do đó, tình hình lưu thông ở đây rất phức tạp, người đi xe 2 bánh từ hướng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ra thường phải len lỏi, cắt ngang đầu ô tô để ra quốc lộ 51 hoặc quốc lộ 1.

Xe 2 bánh phải len lỏi giữa đầu xe ô tô để qua đường ở ngã tư Vũng Tàu.
Xe 2 bánh phải len lỏi giữa đầu xe ô tô để qua đường ở ngã tư Vũng Tàu.

Ở hướng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ra quốc lộ có đèn giao thông nhưng khi xe ra đến dưới dạ cầu vượt có khi phải dừng lại vì đèn đỏ. Trong khi đó, ở dạ cầu không có đèn tín hiệu nên người đi đường phải tự phán đoán, nếu phía đối diện dừng xe thì họ phải dừng. Trường hợp phán đoán sai có thể vi phạm vượt đèn đỏ hoặc bị tai nạn giao thông nếu xe ở hướng quốc lộ 1 (từ hướng cầu Đồng Nai tới) phóng nhanh.

Mua bán vé số trên làn xe 2 bánh ở quốc lộ 51, đoạn ngã tư Vũng Tàu.
Mua bán vé số trên làn xe 2 bánh ở quốc lộ 51, đoạn ngã tư Vũng Tàu.

Ở “ngã 7” giao thông này, hiện chưa có vạch kẻ đường cho người đi bộ, nên người bộ hành băng qua đây rất tùy tiện, có người băng đại qua tâm giao lộ để rút ngắn khoảng cách nhưng phải đối đầu với nhiều luồng xe cộ rất nguy hiểm.

Ở ngã tư Vũng Tàu có cầu vượt, nhưng thực tế lượng xe băng ngang dưới ngã tư (theo chiều đi trên cầu vượt) thường nhiều hơn xe đi trên cầu, khiến nơi đây thường xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

Xe cộ bị nghẽn ở đường về cầu Đồng Nai.
Xe cộ bị nghẽn ở đường về cầu Đồng Nai.

Quan sát thực tế của phóng viên cho thấy lượng xe đổ từ quốc lộ 51 về ngã tư Vũng Tàu luôn đông đúc, nhất là các loại xe tải lớn, xe đầu kéo. Khi quẹo trái về hướng cầu Đồng Nai, dòng xe này bị nghẽn lại vì có 2 cây xăng án ngữ ngay đầu đường.

Người đi bộ tùy tiện băng qua ngã tư Vũng Tàu.
Người đi bộ tùy tiện băng qua ngã tư Vũng Tàu.

Trước đây, khi xây cầu vượt người ta dự định cho xe đi thẳng trên quốc lộ 1, nhưng hiện nay do ô tô đi Bắc Nam chạy qua đường Võ Nguyên Giáp nên số lượng đi, về trên quốc lộ 51 nhiều hơn quốc lộ 1, dẫn đến việc cầu vượt thì vắng vẻ, trong khi dưới cầu lại bị kẹt xe. Những người đi xe 2 bánh luôn len lỏi giữa các xe ô tô khi dòng xe bị ùn lại nên nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao, nhất là đối với các xe tải lớn, xe đầu kéo có nhiều điểm “mù” khi vào cua quẹo. Để giảm ùn tắc nơi đây, cơ quan chức năng cần sớm giải quyết điểm nghẽn này, hoặc phân luồng cho xe hướng từ quốc lộ 51 về đi lên cầu vượt.

Người đi xe 2 bánh lưu thông bên trái đường khi đi ngang ngã tư Vũng Tàu (từ hướng Khu công nghiệp Biên Hòa 1). (Các ảnh được chụp chiều 6-12).
Người đi xe 2 bánh lưu thông bên trái đường khi đi ngang ngã tư Vũng Tàu (từ hướng Khu công nghiệp Biên Hòa 1). (Các ảnh được chụp chiều 6-12).

Thanh Toàn

 

 

 

Tin xem nhiều