[Megastory] Dưới lá cờ Tổ quốc: Mạch nguồn đoàn kết trong hành trình kiến tạo không gian phát triển
.

[Megastory] Dưới lá cờ Tổ quốc: Mạch nguồn đoàn kết trong hành trình kiến tạo không gian phát triển

12:19, 23/08/2026
 

Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện bằng sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương lớn, đặc biệt là xây dựng kết cấu hạ tầng và kiến tạo không gian phát triển mới. Từ chiến khu năm xưa đến những đại công trường hôm nay, mạch nguồn đoàn kết đã trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng, tạo nên những bước đột phá để kiến tạo thành phố Đồng Nai trong kỷ nguyên mới.

 

Trong các cuộc kháng chiến, Đồng Nai là chiến trường trọng điểm của miền Đông Nam Bộ. Giữa muôn vàn gian khó, tinh thần đoàn kết quân - dân đã trở thành nguồn sức mạnh to lớn, góp phần làm nên những chiến công vẻ vang trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng này.

Tại các chiến khu, căn cứ cách mạng thường xuyên bị bao vây, cô lập, thiếu thốn lương thực, thuốc men và các điều kiện sinh hoạt tối thiểu. Thế nhưng, bằng phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, cán bộ Mặt trận, các tổ chức hội, đoàn và lực lượng vũ trang đã gắn bó mật thiết với nhân dân, cùng vượt qua những tháng ngày gian khổ. Chính sự gần gũi, chân thành và tinh thần vì dân đã tạo nên niềm tin vững chắc của nhân dân đối với cách mạng.

Từ niềm tin ấy, các tầng lớp nhân dân, từ người dân vùng căn cứ đến đô thị, đều một lòng hướng về cách mạng. Những con đường mòn xuyên rừng Mã Đà, Chiến khu Đ - một trong những chiến khu lớn, kiên cường và có ý nghĩa chiến lược hàng đầu của miền Đông Nam Bộ không chỉ được giữ bí mật bởi lực lượng cách mạng mà còn bởi sự đùm bọc, chở che của nhân dân.

 

Là xã (nay là phường) An toàn khu của Đồng Nai, Trị An từng là địa bàn căn cứ cách mạng trọng yếu của Chiến khu Đ trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Sức mạnh của Chiến khu Đ không chỉ được tạo nên bởi địa thế hiểm trở mà còn bắt nguồn từ lòng dân son sắt với cách mạng. Đồng bào các dân tộc trên địa bàn, đặc biệt là đồng bào Chơ ro, luôn một lòng đi theo Đảng, tin tưởng vào sự nghiệp kháng chiến. Tinh thần đoàn kết quân - dân được thể hiện qua những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa như nhường đất lập căn cứ, sẻ chia từng hạt gạo, củ sắn, tham gia dẫn đường, bảo vệ và che chở cán bộ. Chính sự đùm bọc, chở che ấy đã góp phần giữ vững các cơ quan lãnh đạo, bảo vệ lực lượng cách mạng trong những thời điểm khó khăn, ác liệt nhất.

Trong kháng chiến, nhân dân Trị An, Mã Đà, Hiếu Liêm đã sớm tham gia các tổ chức du kích, nuôi giấu cán bộ, tiếp tế lương thực, góp phần quan trọng bảo vệ và củng cố Chiến khu Đ. Cũng từ vùng đất này, sức người, sức của được huy động, tiếp tế cho chiến trường miền Nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của sự nghiệp giải phóng dân tộc.

 

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong kháng chiến, ngày nay người dân địa phương tiếp tục đồng lòng, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm. Nổi bật là Dự án thành phần 1, đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là công trình có ý nghĩa chiến lược, không chỉ tạo trục kết nối giữa khu vực Bình Phước trước đây với trung tâm thành phố Đồng Nai mà còn liên thông trực tiếp với đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, Sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển và các khu công nghiệp, trung tâm logistics trọng điểm của vùng.

 

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trị An Nguyễn Hải Bằng, mặt trận phường xác định, đối với các dự án trọng điểm liên quan trực tiếp đến quyền lợi và đời sống người dân, công tác tuyên truyền, vận động phải được thực hiện từ sớm ngay từ cơ sở. Theo đó, Mặt trận tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, ban công tác mặt trận khu phố tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích lâu dài của dự án, từ đó đồng hành trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm trên địa bàn.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng, anh Chiêm Thanh Điền, Trưởng ban điều hành khu phố Bà Hào bày tỏ kỳ vọng trước dự án giao thông trọng điểm đang triển khai trên địa bàn. Anh Điền cho biết, dự án ảnh hưởng tới hơn 120 hộ dân, qua nắm bắt chủ trương thực hiện dự án, đa số bà con đều đồng tình ủng hộ. “Dù phải di dời tới nơi ở mới, song người dân có đất trong vùng dự án tin tưởng và mong muốn dự án sẽ phát huy hiệu quả, kết nối trực tiếp giữa phía Bắc và phía Nam thành phố Đồng Nai, việc đi lại của người dân cũng thuận tiện hơn. Đặc biệt là góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển Trị An thành trung tâm du lịch sinh thái của khu vực” - anh Điền chia sẻ.

 
 

Tại phường Trấn Biên, đô thị trung tâm của thành phố Đồng Nai, nhiều công trình, dự án trọng điểm đang được triển khai, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Mới đây địa phương đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 100% Dự án đường ven sông Cái. Dự án có chiều dài tuyến gần 4,6km, tổng mức đầu tư gần 574 tỷ đồng đi qua địa bàn 2 phường Trấn Biên và Tam Hiệp, với tổng diện tích mặt bằng cần thu hồi gần 15ha. Riêng đoạn qua địa bàn phường Trấn Biên ảnh hưởng đến 430 hộ dân và 4 tổ chức; trong đó có 324 hộ thuộc diện giải tỏa trắng, phải bố trí tái định cư.

 

Để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án quan trọng này, Đảng ủy phường đã thành lập 3 tổ tuyên truyền do lãnh đạo phường làm tổ trưởng, với sự tham gia của MTTQ, các đoàn thể, các phòng chuyên môn của UBND phường, lực lượng công an, quân sự, cán bộ khu phố... Không chỉ nắm bắt từng hoàn cảnh, trường hợp cụ thể để có hướng giải quyết, thông qua gặp gỡ, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân, các tổ tiến hành vận động, giải thích quy định pháp luật, chế độ chính sách bồi thường đối với từng trường hợp để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được cả hệ thống chính trị phường Trấn Biên triển khai quyết liệt, với nhiều nỗ lực và quyết tâm cao đối với Dự án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ. Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển đô thị hiện đại, tập trung, chuyên nghiệp, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và mang lại một diện mạo đô thị phát triển xứng tầm. Vì vậy, tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án phải được đẩy nhanh, khẩn trương ngay từ bước đầu. Theo báo cáo của UBND phường Trấn Biên, đến ngày 11-8, khu vực 1 của dự án đã bàn giao mặt bằng đạt 98%, khu vực 2 đạt 100% và khu vực 3 đạt 68%. 350 hộ dân nằm xen kẽ trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã di dời đến nơi ở mới...

 

Theo Phó Bí thư Đảng ủy phường Trấn Biên Lâm Tấn Khải, công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm trên địa bàn phường. Với quy mô dân số khoảng 200 ngàn người, cùng 24 dự án trọng điểm đang được triển khai, khối lượng công việc giải phóng mặt bằng rất lớn, liên quan đến nhiều hộ dân và diện tích đất cần thu hồi.

Trong bối cảnh đó, bên cạnh việc chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, xây dựng phương án tái định cư phù hợp, phường Trấn Biên đặc biệt chú trọng phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị. Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai linh hoạt, liên tục, kể cả vào buổi tối và các ngày cuối tuần. “Tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trở thành yếu tố then chốt. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, những khó khăn, vướng mắc được giải quyết kịp thời, rốt ráo. MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa chính quyền với nhân dân. Từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận từ chủ trương đến các bước triển khai dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn” - ông Khải cho biết.

 
 
 

Với hàng chục công trình, dự án trọng điểm và hàng trăm dự án khác với tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng lên đến hàng ngàn hécta, thành phố Đồng Nai đang triển khai cuộc đầu tư hạ tầng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đẩy nhanh các công trình hạ tầng chiến lược, nhất là các tuyến cao tốc, vành đai, trục kết nối với Sân bay Long Thành, cảng biển, khu công nghiệp, đô thị và các vùng động lực là nhiệm vụ mà thành phố đang tích cực triển khai. Bởi hệ thống hạ tầng đồng bộ không chỉ để giải quyết ùn tắc trước mắt, mà còn là bệ phóng để mở ra không gian phát triển mới.

Trong đó, Sân bay Long Thành - công trình trọng điểm quốc gia đang được đẩy nhanh tiến độ phấn đấu đưa vào khai thác thương mại giai đoạn 1 vào cuối năm 2026 không chỉ là dự án hạ tầng chiến lược của đất nước mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Việc hàng ngàn hộ dân ở Đồng Nai đồng thuận bàn giao mặt bằng, chấp hành chủ trương di dời, tái định cư đã cho thấy niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đồng thời thể hiện sức mạnh đại đoàn kết vì lợi ích chung và khát vọng phát triển của địa phương, đất nước.

 

Để thực hiện khát vọng đột phá phát triển từ hạ tầng, ngoài nguồn lực tài chính, kỹ thuật và cơ chế chính sách, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận xã hội. Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư thành phố Đồng Nai. Từ đó chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ, sớm ổn định đời sống người dân có đất bị thu hồi và bàn giao mặt bằng phục vụ các công trình, dự án.

Cuối tháng 6 vừa qua, thành phố Đồng Nai cũng đã tiến hành khởi công đồng loạt 3 dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và liên vùng. Cùng với đó, khởi công xây dựng thêm 3 tuyến đường giao thông có tổng mức đầu tư gần 12 ngàn tỷ đồng kết nối sân bay lớn nhất nước ta với các địa phương trong thành phố Đồng Nai. Đó là dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769 cùng hai tuyến mới ĐT.770B và ĐT.773. Đây được xem là những dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đồng Nai trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, tăng cường kết nối giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

 

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công xây dựng đường ĐT.770B ở phường Bình Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh khẳng định, sự đóng góp và đồng hành của người dân chính là yếu tố quan trọng quyết định thành công của các dự án. Việc khởi công các công trình, dự án có ý nghĩa chiến lược trên địa bàn là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững.

 
Từ khóa:

kháng chiến

chuyển mình

đại đoàn kết

tăng trưởng

thành phố Đồng Nai

Xem thêm bình luận