Báo Đồng Nai điện tử
En

Chăm sóc, điều trị cho 5 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

09:12, 04/12/2022

BS CKII Huỳnh Thị Thanh, Phụ trách Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, khoa tiếp nhận, chăm sóc, điều trị cho 5 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Trong đó, có những trẻ bị bỏ rơi trước cửa chùa, có trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà dân, bên vệ đường, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

BS CKII Huỳnh Thị Thanh, Phụ trách Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, khoa tiếp nhận, chăm sóc, điều trị cho 5 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Trong đó, có những trẻ bị bỏ rơi trước cửa chùa, có trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà dân, bên vệ đường, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trong số 5 trường hợp này, có 4 trường hợp được cứu sống kịp thời, 1 trường hợp bị bệnh tim bẩm sinh nặng nên không qua khỏi.

Thời điểm hiện tại, Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh đang chăm sóc, điều trị cho 35 trẻ sơ sinh dưới 1 tháng tuổi. Trong số này, có 20 trẻ sinh non, mắc một số bệnh lý nguy hiểm, cần được theo dõi, chăm sóc đặc biệt bởi điều dưỡng, bác sĩ, cùng hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn được các y, bác sĩ đặc biệt quan tâm. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của trẻ.

An Yên

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích