Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngành Nông nghiệp hỗ trợ thực phẩm cho khu phong tỏa

08:08, 24/08/2021

Ngay từ những ngày đầu Đồng Nai thực hiện việc cách ly y tế, phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19, Sở NN-PTNT đã thành lập Tổ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 nhằm kêu gọi, huy động, tập hợp các nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong khu vực phong tỏa; đồng thời, kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản, góp phần bình ổn giá, đưa nông sản đến tay người tiêu dùng.

Ngay từ những ngày đầu Đồng Nai thực hiện việc cách ly y tế, phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19, Sở NN-PTNT đã thành lập Tổ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 nhằm kêu gọi, huy động, tập hợp các nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong khu vực phong tỏa; đồng thời, kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản, góp phần bình ổn giá, đưa nông sản đến tay người tiêu dùng.

Nguồn rau củ tập kết tại trụ sở Sở NN-PTNT được phân chia thành từng phần để thuận tiện trao đến tận tay người dân cần hỗ trợ. Ảnh: N.N
Nguồn rau củ tập kết tại trụ sở Sở NN-PTNT được phân chia thành từng phần để thuận tiện trao đến tận tay người dân cần hỗ trợ. Ảnh: N.N

Chương trình Nông nghiệp Đồng Nai đoàn kết, chia sẻ phòng chống dịch Covid-19 đã được triển khai xuyên suốt trong thời gian qua, hỗ trợ kịp thời nhu cầu bức thiết nhất về thực phẩm tươi sống cho người dân trong các khu vực bị phong tỏa.

* Trao tận tay người đang khó khăn

Chương trình Nông nghiệp Đồng Nai đoàn kết, chia sẻ phòng chống dịch Covid-19 khởi động từ ngày 12-7, ngay từ những ngày đầu Đồng Nai bắt đầu thực hiện phong tỏa những khu vực xuất hiện ca F0 trên địa bàn tỉnh.

Từ đó đến nay, mỗi ngày, những chuyến xe chở thịt, gạo, rau củ quả… đều đặn đến các quầy hàng nông sản giá 0 đồng tại các xã, phường thuộc TP.Biên Hòa đang bị phong tỏa. Thông qua  UBND các phường, xã, các tổ, khu phố phân phối đến tận tay người dân cần hỗ trợ. Đối tượng được hỗ trợ không ngừng mở rộng: từ các hộ người già neo đơn, người tàn tật, bán vé số đến công nhân, lao động tự do đang thất nghiệp sống tại các khu trọ trên địa bàn TP.Biên Hòa và các địa phương khác.

Căn cứ vào tình hình thực tế, việc tổ chức vận chuyển thực phẩm tươi sống được tổ chức linh hoạt bằng nhiều hình thức khác nhau, đưa thực phẩm len lỏi vào sâu trong các con hẻm; kịp thời hỗ trợ trực tiếp đến các khu nhà trọ, lao động nghèo nằm xa khu vực trung tâm, khó tiếp cận các nguồn hỗ trợ bên ngoài.

Sau hơn 1 tháng triển khai hỗ trợ liên tục, không ngừng nghỉ, kể cả thứ bảy và chủ nhật, chương trình Nông nghiệp Đồng Nai đoàn kết, chia sẻ phòng, chống dịch Covid-19 đã hỗ trợ trên 300 tấn nhu yếu phẩm gồm: hơn 200 tấn rau củ quả; trên 45 tấn xương, thịt heo; 50 tấn thịt gà; 25 tấn gạo; 25 ngàn quả trứng các loại; hàng chục tấn trái cây cùng 5 tấn các loại thực phẩm như: mì, xúc xích, giò lụa, lạp xưởng, bột ngọt, hạt nêm, nước mắm, nước tương, đường… Tổng trị giá hàng hóa hỗ trợ lên đến chục tỷ đồng.

Anh Nguyễn Văn Quý, Bí thư Đoàn, phụ trách hỗ trợ người dân ở KP.Bình Hóa, P.Hóa An (TP.Biên Hòa) chia sẻ, khu phố có nhiều ca F0, là vùng trũng phong tỏa đặc biệt nên người dân hoàn toàn sống dựa vào tiếp tế. Ở các khu phòng trọ, người dân chủ yếu là lao động tự do như: phụ hồ, bán vé số, lao động làm việc tại chợ Hóa An… không có việc làm, cũng không có điều kiện về quê nên hiện họ rất khó khăn, nhất là thiếu thốn về lương thực, thực phẩm. Từ khi bị phong tỏa đến nay, Sở NN-PTNT đã có nhiều đợt hàng hỗ trợ thịt, gạo, rau củ quả tươi cho phường, đặc biệt là những khu vực khó khăn như KP.Bình Hóa này. “Hiện những trường hợp cần hỗ trợ còn khá nhiều, chúng tôi phải chọn lọc, ưu tiên những trường hợp khó khăn hơn, địa phương đang nỗ lực kêu gọi các mạnh thường quân và các nguồn khác để có thêm sự hỗ trợ cho người dân cần giúp đỡ” - anh Quý nói.

Bà Dương Kim Trúc, Phó chủ tịch UBND P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) cho biết, P.Trảng Dài đông dân, lại tập trung rất nhiều công nhân, lao động tự do sống tại các khu nhà trọ nên rất cần sự hỗ trợ về lương thực, thực phẩm. Sự hỗ trợ về thực phẩm tươi như thịt, gạo, rau củ quả do Sở NN-PTNT triển khai là sự giúp đỡ có ý nghĩa rất lớn. Từ thời điểm cách ly đến nay, Sở NN-PTNT đã có 3 chuyến hàng hỗ trợ rau, thịt cho các khu vực trên địa bàn phường, các mặt hàng hỗ trợ như: thịt gà, rau củ quả đều rất tươi ngon, chất lượng. Các phần quà hỗ trợ từ Sở NN-PTNT cũng như từ các mạnh thường quân, đơn vị khác được địa phương đặc biệt ưu tiên cho đối tượng gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là cho các gia đình ở trọ.

Theo bà Trúc: “Địa phương đang tiếp tục các chương trình hỗ trợ với mong muốn không bỏ sót trường hợp nào đang ở trọ gặp khó khăn, trường hợp khó khăn đặc biệt sẽ có sự hỗ trợ riêng như vận động chủ nhà trọ giảm, miễn tiền trọ, hỗ trợ gạo, thức ăn và các nhu yếu phẩm khác”.

* Tiếp tục duy trì chương trình

Sau hơn 1 tháng triển khai, Sở NN-PTNT đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Chương trình đã hỗ trợ cho bà con các phường, xã bị phong tỏa trên địa bàn TP.Biên Hòa và các huyện: Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất... Chương trình cũng thường xuyên hỗ trợ gạo, gà, chả lụa, rau củ cho một số bếp ăn bệnh viện, bếp ăn dã chiến, các chốt kiểm soát dịch nhằm tăng thêm khẩu phần ăn cho lực lượng tuyến đầu, góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch Covid-19 như: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Dã chiến số 6…

Ngoài ra, thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh, chương trình cũng hỗ trợ thực phẩm đến các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, người già neo đơn, người tàn tật…

Bà Tống Thị Hằng, Chánh Văn phòng Sở NN-PTNT cho biết, để hỗ trợ kịp thời cho người dân ở khu vực phong tỏa, Sở NN-PTNT luôn tiếp nhận ý kiến phản hồi của UBND các phường, xã và người dân trong vùng phong tỏa đang thiếu thực phẩm, chủ yếu là thực phẩm tươi như: thịt, rau... Đa số các trường hợp được hỗ trợ đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, dịch bệnh không đi làm được nên nhiều hộ gia đình nghèo không đủ tiền để mua thực phẩm dự trữ. Ban lãnh đạo Sở rất quyết tâm cùng tập thể ngành Nông nghiệp tỉnh kêu gọi sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân và luôn theo sát, cập nhật các thông tin, phản ánh của người dân và lãnh đạo các địa phương để có sự hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng nhất.

Cũng theo bà Hằng, chương trình chủ yếu mua rau củ quả hỗ trợ cho nông dân các địa phương: Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ đang gặp khó về đầu ra. Các mặt hàng như: thịt gà, thịt heo, xương heo, trứng chủ yếu từ các công ty trong lĩnh vực chăn nuôi hỗ trợ bằng hiện vật; số lượng còn lại Sở đặt mua tại các cơ sở giết mổ, chế biến để hỗ trợ tiêu thụ phần nào mặt hàng gà công nghiệp hiện đang rớt giá.

“Tuy là hàng hỗ trợ nhưng chúng tôi chọn lọc nguồn hàng, chủ yếu từ các HTX sản xuất rau, trái an toàn, được phân chia, sơ chế ban đầu để sản phẩm tươi ngon và đạt chất lượng nhất khi đưa đến tay bà con” - bà Hằng nói.

Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị nguồn hàng, nhất là trong khâu phân chia rau củ quả thành từng phần tinh tươm, thuận tiện khi trao đến tay người dân, Sở NN-PTNT huy động toàn bộ đội ngũ công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn tham gia. Mọi người rất tích cực ủng hộ ngày công cho chương trình.

Tổ trưởng Tổ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Trần Lâm Sinh cho biết, chương trình Nông nghiệp Đồng Nai đoàn kết, chia sẻ phòng chống dịch Covid-19 đã nhận được sự ủng hộ rất tích cực từ các mạnh thường quân, các công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Chương trình đã thực hiện được nhiệm vụ hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân gặp khó khăn do đại dịch, góp phần an sinh xã hội, ổn định cuộc sống, vừa hỗ trợ tiêu thụ nông sản đang vào kỳ thu hoạch như: chôm chôm, thanh long, chuối, rau củ, heo, gà... cho các doanh nghiệp, nhà vườn, HTX trên địa bàn tỉnh, góp phần bình ổn giá, đưa nông sản đến tay người tiêu dùng. Chương trình này sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi tỉnh kết thúc thời gian thực hiện giãn cách xã hội để luôn đồng hành, tiếp sức cho người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Chương trình Nông nghiệp Đồng Nai đoàn kết, chia sẻ phòng chống dịch Covid-19 còn thực hiện những Chuyến xe nghĩa tình chở nông sản hỗ trợ người dân ở vùng phong tỏa tại TP.HCM, TP.Thủ Đức. Cụ thể, hơn 10 tấn rau củ quả, 10 ngàn quả trứng gà và xúc xích… trị giá hơn 240 triệu đồng hỗ trợ người dân tại các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM. 5 tấn trái cây, 3 tấn gà và các nhu yếu phẩm khác như: đường, bột ngọt, bột nêm trị giá khoảng 210 triệu đồng đã hỗ trợ cho người dân tại các khu phong tỏa của TP.Thủ Đức.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều