Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 6, 07/03/2025, 18:47 En

Cân nhắc kỹ khi thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào đại học

04:08, 25/08/2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, Bộ GD-ĐT đã thêm một lần nữa gia hạn thời gian dành cho thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học năm 2021. Thí sinh sẽ có 1 tuần, từ ngày 29-8 đến 17 giờ ngày 5-9, để thay đổi nguyện vọng thay vì 3 ngày như Bộ GD-ĐT đã công bố trước đây.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, Bộ GD-ĐT đã thêm một lần nữa gia hạn thời gian dành cho thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học năm 2021. Thí sinh sẽ có 1 tuần, từ ngày 29-8 đến 17 giờ ngày 5-9, để thay đổi nguyện vọng thay vì 3 ngày như Bộ GD-ĐT đã công bố trước đây.

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT đợt 2-2021 tại Trường THPT Thống Nhất (H.Thống Nhất) đầu tháng 8 vừa qua để xét tuyển vào đại học. Ảnh: C.Nghĩa
Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT đợt 2-2021 tại Trường THPT Thống Nhất (H.Thống Nhất) đầu tháng 8 vừa qua để xét tuyển vào đại học. Ảnh: C.Nghĩa

Theo các chuyên gia về tuyển sinh, thời gian để thí sinh đưa ra quyết định cuối cùng có điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học so với nguyện vọng đăng ký ban đầu không còn nhiều, do đó thí sinh phải cân nhắc thật kỹ, chọn trường vừa sức nhưng vẫn theo được ngành mình thích và có sở trường.

* Tận dụng từng cơ hội

Dịch bệnh Covid-19 đã khiến Bộ GD-ĐT phải tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thành 2 đợt khác nhau vào tháng 7 và tháng 8. Đây cũng là lý do khiến Bộ GD-ĐT phải thay đổi thời gian xét tuyển đại học cũng như phương thức đăng ký xét tuyển nhằm tạo thuận lợi cho các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học, nhất là với những thí sinh phải thi tốt nghiệp đợt 2. Thời gian dự kiến để các trường có thể hoàn thành công tác tuyển sinh, nhất là với các trường đại học tốp dưới, trường tư thục năm nay sẽ kéo dài tới hết tháng 9, thậm chí muộn hơn.

Để tạo thuận lợi cho thí sinh, trước thời gian được phép điều chỉnh nguyện vọng chính thức từ ngày 29-8 đến 5-9, thí sinh sẽ có 2 ngày là 24 và 25-8 để tập làm quen điều chỉnh nguyện vọng. Đây cũng là lần đầu tiên từ trước tới nay, Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh được thử điều chỉnh nguyện vọng trước khi điều chỉnh chính thức. Để có thể điều chỉnh nguyện vọng dưới hình thức trực tuyến, thí sinh được cấp một tài khoản cá nhân và mã đăng nhập vào cổng tuyển sinh của Bộ
GD-ĐT.

Những mốc thời gian xét tuyển đợt 1 cần lưu ý

- Chậm nhất ngày 26-8, Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe.

- Trước ngày 28-8, các cơ sở tạo điều chỉnh và công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

- Từ ngày 29-8 đến 5-9, thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển so với nguyện vọng ban đầu.

- Từ ngày 12-9 đến 17 giờ ngày 15-9, các cơ sở đào tạo thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo quy chế tuyển sinh và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 16-9.

- Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ ngày 26-9 (tính theo dấu bưu điện).

Trong 2 ngày 24 và 25-8, Cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT sẽ mở để thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ cho thí sinh thực tập việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ http://thituyensinh.vn. Thí sinh cần tìm hiểu kỹ hướng dẫn về các bước tiến hành điều chỉnh nguyện vọng, thực hành cho thật thuần thục. Toàn bộ dữ liệu của thí sinh trong những lần tập làm quen điều chỉnh nguyện vọng sẽ được xóa. Thí sinh nên tranh thủ tập làm quen để khi bước vào điều chỉnh nguyện vọng chính thức đạt được độ chính xác cao, bởi khi đã đăng ký điều chỉnh nguyện vọng chính thức rồi thí sinh sẽ không có cơ hội điều chỉnh lại.

Khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2021, thí sinh cần cần lưu ý ghi đúng mã cơ sở đào tạo, mã ngành/nhóm ngành đào tạo, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo đã được Bộ GD-ĐT công nhận trên hệ thống cổng tuyển sinh. Trong trường hợp đúng mã cơ sở đào tạo nhưng sai mã ngành/nhóm ngành đào tạo thì thí sinh sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Sau khi đăng nhập và thay đổi nguyện vọng xong, thí sinh nên cẩn thận thoát ra khỏi tài khoản đã đăng nhập trước đó và đăng nhập lại để xem toàn bộ thông tin mình đăng ký đã chuẩn xác hay chưa. Vì thời gian cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng kéo dài 7 ngày, từ ngày 28-8 đến 5-9 nên thí sinh cần cân nhắc kỹ trước khi đăng nhập vào hệ thống để thay đổi.

* Linh hoạt cho thí sinh

Mùa tuyển sinh đại học năm 2021, các trường đại học, cao đẳng áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau, tạo thuận lợi cho thí sinh từ phương thức xét tuyển, quá trình xét tuyển, nộp hồ sơ, xác nhận nhập học. Theo đó, thí sinh có thể chọn hình thức xét tuyển đại học bằng học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM. Đối với thí sinh không thi tốt nghiệp mà được xét đặc cách tốt nghiệp bình thường sẽ đăng ký xét tuyển bằng phương pháp xét học bạ THPT.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều trường linh hoạt nhận hồ sơ xét tuyển bằng hình thức trực tuyến qua internet. Với thí sinh đã trúng tuyển nhưng chưa thể nhập học do đang thực hiện giãn cách xã hội, chỉ cần gửi đơn cam kết sẽ nhập học để được nhà trường gia hạn. Một số trường đại học triển khai nhập học online và trường hợp dịch kéo dài, sinh viên sẽ được học online cho đến khi hết dịch mới đến trường học tập chính thức.

Với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, hiện nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn dự kiến nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học. Theo đó, phần lớn các trường đại học tốp trên thuộc khối các trường đại học Quốc gia TP.HCM như Trường đại học Khoa học tự nhiên, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn; Trường đại học Bách khoa; Trường đại học Kinh tế TP.HCM đều có điểm chuẩn dự kiến nhận hồ sơ từ 20-25 điểm trở lên, tùy ngành và đối tượng được ưu tiên xét tuyển. Đối với các trường thuộc khối kinh tế, kỹ thuật… khác có điểm chuẩn dự kiến nhập hồ sơ từ 15-20 điểm/3 môn trong tổ hợp xét tuyển. Trong khi đó, các trường đại học tư thục có điểm sàn trúng tuyển dự kiến nhận hồ sơ từ 15 điểm trở lên.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các trường đại học tại Đồng Nai hầu hết không thể tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp mà chuyển sang trực tuyến. TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng cho biết, nhà trường áp dụng tất cả các hình thức xét tuyển mà Bộ GD-ĐT cho phép như xét tuyển thẳng, xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiêp THPT, xét tuyển bằng học bạ, thi đánh giá năng lực và xét tuyển với cả thí sinh được đặc cách tốt nghiệp. Hiện tại, các chuyên viên tuyển sinh của nhà trường vẫn tư vấn, xét tuyển trực tuyến.

Tương tự, tại Trường đại học Đồng Nai, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hoạt động xét tuyển đại học trực tiếp tại trường bị “đóng băng” và chuyển sang hình thức trực tuyến. Đối với các thí sinh xét tuyển vào ngành sư phạm của trường sẽ có điều kiện riêng theo quy định của Bộ GD-ĐT. Trong khi đó, với các ngành ngoài sư phạm, nhà trường tuyển sinh bằng hầu hết các hình thức mà Bộ
GD-ĐT cho phép hiện nay.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều