Báo Đồng Nai điện tử
En

Bác sĩ trẻ nhiều sáng kiến

09:07, 19/07/2020

Ở tuổi 28 với 4 năm kinh nghiệm hành nghề y, BS Nguyễn Tất Trung đã được Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tin tưởng giao giữ chức Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện.

Ở tuổi 28 với 4 năm kinh nghiệm hành nghề y, BS Nguyễn Tất Trung đã được Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tin tưởng giao giữ chức Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện.

BS Nguyễn Tất Trung đang khám bệnh, tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: H.Dung
BS Nguyễn Tất Trung đang khám bệnh, tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: H.Dung

Không chỉ hoạt động chuyên môn tốt, anh còn là một cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt huyết, là một trong 11 gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2019.

* 4 năm, 3 đề tài nghiên cứu khoa học

Sinh ra trong gia đình thuần nông ở tỉnh Nghệ An, ngay từ nhỏ, cậu học trò Nguyễn Tất Trung đã nuôi ước mơ trở thành bác sĩ. Sau này, khi vào Đắk Lắk sinh sống, chứng kiến cảnh người dân ở vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế, anh Tất Trung càng quyết tâm theo đuổi ước mơ.

Năm 2010, anh Tất Trung thi đậu Trường đại học Y dược Huế chuyên ngành bác sĩ đa khoa. 6 năm ở giảng đường, anh tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, đồng sáng lập và là Phó chủ nhiệm phụ trách chuyên môn của CLB Tim mạch sinh viên Trường đại học Y dược Huế với hơn 300 thành viên. Để học hỏi kinh nghiệm của các bác sĩ đi trước, anh Trung theo học các giảng viên trong những lần các thầy làm việc tại Khoa Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế. Đây cũng chính là “bàn đạp” khơi gợi niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong anh.

Tốt nghiệp đại học năm 2016, BS Nguyễn Tất Trung cùng người yêu - vợ anh bây giờ quyết định vào Đồng Nai lập nghiệp và chọn Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm “bến đỗ”. Anh Trung công tác tại Khoa Nội tim mạch còn vợ anh - BS Nguyễn Thị Hoa Lan công tác tại Khoa Thăm dò chức năng.

Trong 4 năm làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, BS Trung được lãnh đạo bệnh viện cử đi học các khóa về điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng cao tần và đặt máy tạo nhịp. Anh cũng đóng góp chung vào công tác nghiên cứu khoa học của bệnh viện với 3 đề tài có ý nghĩa thực tiễn, mang tính ứng dụng cao trong thực tế lâm sàng. 2 trong số 3 đề tài này đã được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành về tim mạch, được BS Trung báo cáo tại Hội nghị Tim mạch toàn quốc năm 2019, Hội nghị khoa học Tim mạch can thiệp toàn quốc năm 2019, Hội nghị khoa học trẻ Bệnh viện Trung ương Huế, Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây nguyên mở rộng năm 2019...

Cụ thể, ở đề tài Nghiên cứu nồng độ natri máu ở bệnh nhân suy tim có phân suất tống máu thất trái giảm tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, BS Trung đã áp dụng một nhóm thuốc mới trong điều trị bệnh suy tim đem lại hiệu quả cao, mở ra bước tiến mới về điều trị bệnh suy tim nặng ở Đồng Nai.

Đề tài Đánh giá thời gian trong khoảng điều trị ở bệnh nhân dùng thuốc kháng vitamin K tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, BS Trung đã đưa ra kết luận sử dụng loại thuốc cũ không đạt được hiệu quả điều trị như mong muốn. Từ đó, anh phối hợp thành lập CLB Chống đông để tư vấn cho bệnh nhân, hướng đến mục tiêu giảm tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh đột quỵ liên quan đến điều trị thuốc chống đông.

Hiện tại, BS Nguyễn Tất Trung đang nghiên cứu, thực hiện đề tài khoa học Nhồi máu cơ tim ở bệnh nhân trẻ tuổi. Qua đó nhằm rút ra những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngày càng có nhiều người dưới 40 tuổi bị nhồi máu cơ tim, những khuyến cáo của bác sĩ đối với người dân để hạn chế tình trạng này cũng như hướng xử trí của bác sĩ nếu tiếp nhận những người dưới 40 tuổi có triệu chứng đau ngực.

* Cán bộ Đoàn năng nổ

Những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCSHCM Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, BS Trung đã phát động đoàn viên, thanh niên trong bệnh viện thực hiện các tấm chắn ngăn giọt bắn phòng chống virus SARS-CoV-2. Sau 1 tháng thực hiện, có hơn 3 ngàn tấm chắn đã được hoàn thiện, trao cho những y, bác sĩ, nhân viên y tế trực tiếp tiếp xúc với người bệnh, có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Sáng kiến này nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

BS Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chia sẻ, BS Trung luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong công việc. BS Trung cũng rất khiêm tốn, chịu khó, ham học hỏi, là cán bộ nguồn của bệnh viện trong tương lai.

Được biết, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại bệnh viện, BS Nguyễn Tất Trung còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, các phong trào văn hóa, văn nghệ. Mỗi năm khoảng chục lần với vai trò là Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, anh tham gia khám, cấp thuốc từ thiện, tặng quà cho bà con nghèo, gia đình chính sách ở các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh như: xã Phú Lý (H.Vĩnh Cửu); xã Xuân Tây, Thừa Đức (H.Cẩm Mỹ), xã Phú Thanh, xã Long Tân (H.Nhơn Trạch); xã Thanh Sơn (H.Định Quán)…

Anh cũng đã 5 lần tham gia hiến máu tình nguyện và tham gia tổ chức 6 đợt tiếp nhận máu hiến tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với kết quả vận động được hơn 1,1 ngàn đơn vị máu, kịp thời bổ sung máu cho các khoa, phòng của bệnh viện, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trong những thời điểm khan hiếm nguồn máu dự trữ.

Với những thành tích đã đạt được trong hoạt động chuyên môn cũng như trong sinh hoạt Đoàn, BS Nguyễn Tất Trung đã xuất sắc nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn TNCSHCM cụm miền Đông Nam bộ, Đoàn TNCSHCM tỉnh Đồng Nai, liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Bệnh nhân Nguyễn Bá Bảy (ngụ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa) nhận xét: “Bác sĩ Nguyễn Tất Trung khám bệnh rất cẩn thận, tư vấn cho bệnh nhân nhiệt tình nên tôi rất tin tưởng mỗi khi đến khám bệnh tại bệnh viện”.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều