Báo Đồng Nai điện tử
En

Chùm tin xã hội

09:12, 15/12/2019

Theo thông tin từ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020 này, Hội sẽ phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân tổ chức trao tặng 630 phần quà cho nạn nhân da cam.

* 630 phần quà Tết dành cho nạn nhân da cam

Theo thông tin từ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020 này, Hội sẽ phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân tổ chức trao tặng 630 phần quà cho nạn nhân da cam.

Mỗi phần quà trị giá 800 ngàn đồng, gồm bánh kẹo, thực phẩm và tiền mặt. Thời gian trao quà sẽ được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức tại 11 huyện, thành phố từ ngày 6 đến 8-1-2020.     

Văn Truyên

* Kêu gọi người dân tiếp tục tham gia hiến máu cứu người

Theo bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, hiện nay lượng máu cần cho cấp cứu và điều trị tăng cao. Vì vậy, trong tháng cuối năm 2019 và thời điểm đầu năm 2020, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục kêu gọi người dân từ 18-60 tuổi tham gia hiến máu tình nguyện.

Trong tháng 12-2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tổ chức 15 đợt hiến máu tình nguyện với hy vọng sẽ tiếp nhận 3,3 ngàn đơn vị máu hiến. Địa điểm và thời gian hiến máu tình nguyện còn lại trong tháng 12 cụ thể như sau: ngày 12-12, tại Hội Chữ thập đỏ TP.Long Khánh; ngày13-12, tại Hội Chữ thập đỏ TP.Biên Hòa; ngày 15-12, tại Hội Chữ thập đỏ TP.Biên Hòa và Hội Chữ thập đỏ huyện Long Thành; ngày 16-12, tại Hội Chữ thập đỏ huyện Xuân Lộc; ngày 20-12, tại Hội Chữ thập đỏ huyện Cẩm Mỹ; ngày 23-12, tại Hội Chữ thập đỏ huyện Thống Nhất; ngày 24-12, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh; ngày 26-12, tại Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Cửu; ngày 27-12, tại Hội Chữ thập đỏ huyện Trảng Bom; ngày 30-12, tại Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Phú.            

   Võ Tuyên

* Giải quyết hồ sơ hành chính đúng và trước hạn đạt gần 93%

Tiếp tục tạo đột phá trong cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Xuân Lộc và các xã, thị trấn đã tập trung rà soát, bãi bỏ và kiến nghị bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính rườm rà; đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hành chính cho tập thể, cá nhân. đến nay, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn của huyện đạt gần 93% (tăng 0,15% so cùng kỳ 2018).

Người dân đến làm thủ tục hành chính ở Bộ phận một cửa UBND huyện Xuân Lộc
Người dân đến làm thủ tục hành chính ở Bộ phận một cửa UBND huyện Xuân Lộc

Huyện Xuân Lộc đã tổ chức đánh giá, phân loại hoàn thành nhiệm vụ công vụ năm 2019 đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các hội đặc thù trên địa bàn. Kết quả, 100% các đầu mối trực thuộc hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, có 5/13 phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; 3/5 đơn vị sự nghiệp và 2/6 Hội đặc thù hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.     

Huyền Linh

Tin xem nhiều