Báo Đồng Nai điện tử
En

Chùm tin xã hội

09:10, 30/10/2019

Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (1914-2019), vừa qua Hội đồng Đội TP.Biên Hòa đã tổ chức trao tặng 10 suất học bổng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Lý Tự Trọng. Mỗi suất học bổng trị giá 300 ngàn đồng do Hội đồng Đội TP.Biên Hòa vận động tài trợ.

* Trao 10 suất học bổng cho học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng

Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (1914-2019), vừa qua Hội đồng Đội TP.Biên Hòa đã tổ chức trao tặng 10 suất học bổng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Lý Tự Trọng. Mỗi suất học bổng trị giá 300 ngàn đồng do Hội đồng Đội TP.Biên Hòa vận động tài trợ.

Dịp này, Hội đồng Đội TP.Biên Hòa phối hợp cùng Ban giám hiệu nhà trường tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề về thân thế, cuộc đời, con đường hoạt động cách mạng của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Văn Truyên

* Huyện đoàn Nhơn Trạch tặng 100 xe đạp cho học sinh khó khăn

Anh Trần Hoàng Sự, Bí thư Huyện đoàn Nhơn Trạch cho biết, trong tháng 9 và 10-2019, Huyện đoàn Nhơn Trạch đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho học sinh khó khăn là con công nhân lao động trên địa bàn huyện. Cụ thể, mới đây Huyện đoàn tiếp tục vận động và trao tặng 100 xe đạp, 350 áo trắng, xây tặng 1 căn nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh nghèo.

Bên cạnh đó, Huyện đoàn còn vận động các mạnh thường quân tài trợ 45 triệu đồng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, bị khuyết tật vươn lên trong học tập. 

Thành Nam 

* Bàn giao 4 căn nhà cho gia đình học sinh khó khăn

Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Cửu Nguyễn Thanh Bình cho biết, Huyện đoàn Vĩnh Cửu vừa tổ chức lễ trao tặng 2 căn nhà nhân ái và 2 căn nhà khăn quàng đỏ cho gia đình 4 học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Lý.

Huyện đoàn Vĩnh Cửu trao tặng nhà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Lý
Huyện đoàn Vĩnh Cửu trao tặng nhà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Lý

Tổng giá trị xây dựng 4 căn nhà là 200 triệu đồng do Huyện đoàn Vĩnh Cửu vận động các mạnh thường quân trong và ngoài huyện đóng góp.          

Sông Thao

Tin xem nhiều