Báo Đồng Nai điện tử
En

Nguy hiểm chấn thương sọ não ở trẻ em

09:03, 29/03/2019

Trẻ em thường rất hiếu động nên trong quá trình vui chơi có thể gặp phải các chấn thương, va đập, ngã từ trên cao. Ngoài ra, tai nạn giao thông, tai nạn trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể gây nên những chấn động mạnh ở vùng đầu, dẫn đến chấn thương sọ não.

Trẻ em thường rất hiếu động nên trong quá trình vui chơi có thể gặp phải các chấn thương, va đập, ngã từ trên cao. Ngoài ra, tai nạn giao thông, tai nạn trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể gây nên những chấn động mạnh ở vùng đầu, dẫn đến chấn thương sọ não.

Một trẻ bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông được phẫu thuật và điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: G.NHI
Một trẻ bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông được phẫu thuật và điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: G.NHI

* Nhiều trẻ bị chấn thương sọ não

Mới đây, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai tiếp nhận bé trai T.N.M. (13 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) bị tai nạn giao thông khi đi xe đạp điện đến nhà bạn chơi và bị chấn thương sọ não. Các bác sĩ bệnh viện đã mất gần 6 giờ đồng hồ để phẫu thuật lấy máu tụ ở não và nối gân tay lại cho bé, hiện bé đã tỉnh táo, các thương tổn dần hồi phục.  

Năm 2015, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai bắt đầu triển khai kỹ thuật phẫu thuật chấn thương sọ não trẻ em. Đến nay, bệnh viện đã mổ hơn 100 ca chấn thương sọ não ở trẻ em, cứu sống nhiều bệnh nhi trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Trước đó vào ngày 14-3, Khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai đã tiếp nhận bệnh nhi N.H.T.L. (8 tuổi, xã An Phước, huyện Long Thành) trong tình trạng máu tụ ngoài màng cứng, nứt sọ thái dương phải do ngã từ trên gác lửng xuống nền nhà.

Theo bác sĩ Phạm Đông Đoài, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng, thời gian qua khoa tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị chấn thương sọ não mà nguyên nhân chủ yếu là bị tai nạn giao thông và tai nạn trong sinh hoạt như: té cầu thang, té lan can, trẻ đùa giỡn bị ngã… Lứa tuổi thường hay bị tai nạn trong sinh hoạt ghi nhận từ dưới 1-6 tuổi, lứa tuổi bị tai nạn giao thông từ 13-15 tuổi, hoặc có nhiều trẻ nhỏ tuổi hơn do cùng tham gia giao thông với cha mẹ rồi bị tai nạn.

Thống kê từ Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, từ đầu năm đến nay bệnh viện đã tiếp nhận trên 90 trường hợp trẻ bị chấn thương sọ não, trong đó có nhiều ca tụ máu dưới màng cứng phải phẫu thuật. Ngoài ra, các trường hợp khác có máu tụ ở não, xuất huyết ở đầu, phải điều trị bảo tồn và nằm theo dõi nhiều ngày.

* Dấu hiệu và cách phòng ngừa

Bác sĩ Phạm Đông Đoài cho biết chấn thương sọ não có các biểu hiện như: trẻ thường quấy khóc, sưng nề vùng da đầu, bỏ bú, bất tỉnh trong vài giây và tỉnh lại. Trẻ có thể buồn nôn hay nôn nhiều lần, ngay cả khi không ăn uống gì.  Ở trẻ lớn thường than đau đầu.

Đối với các trường hợp nặng, trẻ có các dấu hiệu thần kinh như: co giật, yếu liệt chân, lừ đừ, hôn mê bất tỉnh. Trong một số trường hợp, lỗ tai hay lỗ mũi trẻ có thể bị chảy máu hoặc chảy dịch trong vài giờ hay vài ngày sau tai nạn.

Để phòng ngừa chấn thương sọ não cho trẻ, theo bác sĩ Đoài, các bậc phụ huynh cần tránh cho trẻ chơi ở cầu thang, gác lửng hay ban công không có lưới rào an toàn. Trong sinh hoạt hay vui chơi, lúc nào trẻ nhỏ cũng phải trong tầm kiểm soát của người lớn. Đối với trẻ dưới 2 tuổi, giường nằm cần có thanh chắn; nên đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn cho trẻ khi ngồi trên các phương tiện giao thông.

“Chấn thương sọ não để lại các di chứng ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ, nếu trẻ bị chấn thương nặng thì phải sống thực vật suốt đời hoặc yếu liệt chân tay, thường xuyên thay đổi về tâm thần. Trường hợp nhẹ thì tổn thương về chức năng như trí nhớ, đau đầu, thậm chí có những trường hợp di chứng nhẹ không phát hiện được. Vì vậy, các bậc phụ huynh luôn phải chú ý trẻ và phòng ngừa các yếu tố nguy cơ dẫn đến tai nạn cho trẻ. Khi không may trẻ bị chấn thương vùng đầu cần đưa trẻ đến ngay bệnh viện nhi để được thăm khám, theo dõi và điều trị kịp thời” - bác sĩ Đoài khuyến cáo.

Gia Nhi

Tin xem nhiều