Báo Đồng Nai điện tử
En

Rối loạn tiêu hóa có thành ung thư đại tràng?

11:06, 05/06/2017

Đó là lo lắng của không ít bệnh nhân bị các chứng rối loạn tiêu hóa mãn tính, như: ăn không tiêu, đau bụng, đầy hơi, ăn thực phẩm lạ dễ bị tiêu chảy, táo bón... Dù điều trị trong một thời gian dài chỉ giảm triệu chứng nhưng không hết bệnh.

Đó là lo lắng của không ít bệnh nhân bị các chứng rối loạn tiêu hóa mãn tính, như: ăn không tiêu, đau bụng, đầy hơi, ăn thực phẩm lạ dễ bị tiêu chảy, táo bón... Dù điều trị trong một thời gian dài chỉ giảm triệu chứng nhưng không hết bệnh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Về vấn đề này, bác sĩ Đinh Cao Minh, Trưởng khoa Tiêu hóa Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết những triệu chứng nói trên là biểu hiện của bệnh viêm đại tràng gây rối loạn tiêu hóa. Bệnh viêm đại tràng có nhiều dạng, nhưng không phải hễ bị bệnh viêm đại tràng là sẽ dẫn đến bệnh ung thư.

Phòng ngừa ung thư đại tràng

Bác sĩ Đinh Cao Minh, Trưởng khoa Tiêu hóa Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho rằng để phòng ngừa ung thư đại tràng nên hạn chế các yếu tố nguy cơ, như: ăn thịt đỏ, đồ nướng, tránh đồ chiên cháy, khét; thức ăn có nhiều muối, như: dưa muối, cà muối; thức ăn có chất bảo quản, như: thịt hộp, thịt hun khói. Tăng cường ăn các thực phẩm có chất oxy hóa cao, như: rau xanh, trái cây. Đặc biệt phải thường xuyên tập thể dục để tăng cường sức khỏe, sức đề kháng, giữ tinh thần thoải mái, tránh thường xuyên căng thẳng; ăn ngủ đúng giờ.

Nếu bệnh viêm đại tràng nhưng khi nội soi thấy viêm xung huyết, phù nề nhẹ thì cũng không đáng lo ngại, vì đây chỉ là tình trạng viêm nhiễm bình thường, dẫn đến các triệu chứng rối loạn tiêu hóa kéo dài, như: hay đau bụng, tiêu chảy nhiều lần hoặc táo bón lâu dài.

Nguyên nhân do ăn uống thất thường, khi ăn thức ăn không hợp hoặc khi có chuyện lo lắng, căng thẳng. Do đó, khi điều trị bệnh viêm đại tràng ngoài điều trị bằng thuốc, còn phải giữ tâm lý vui vẻ, giảm lo âu, căng thẳng.

Tuy nhiên, trong trường hợp viêm đại tràng nhưng có viêm loét xuất huyết đại tràng, có tỷ lệ từ 5-6% biến thành ung thư hoặc đại tràng có polyp lành tính cũng có khả năng tiến triển thành ung thư.

Bệnh tiến triển khá lâu và âm thầm nên ít người để ý. Nếu được phát hiện và điều trị ung thư đại tràng giai đoạn sớm, bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn. Do đó, những người có các triệu chứng nêu trên hoặc có người nhà bị ung thư chú ý đi tầm soát ung thư để phát hiện bệnh sớm, tránh để bệnh tiến triển di căn sang các bộ phận khác trên cơ thể khiến việc điều trị khó khăn, tốn kém, lại không chữa hết bệnh.

An An (ghi)

Tin xem nhiều