Báo Đồng Nai điện tử
En

Việc cưới, tang và lễ hội văn minh, đảm bảo phòng dịch

10:08, 18/08/2021

Sau 5 năm (2016-2021) thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh đã có những biến chuyển tích cực từ tỉnh đến cơ sở. Người dân tuân thủ và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Sau 5 năm (2016-2021) thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh đã có những biến chuyển tích cực từ tỉnh đến cơ sở. Người dân tuân thủ và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Mô hình chụp ảnh cưới miễn phí cho công nhân nhà trọ tại H.Nhơn Trạch trước khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: M.Ny
Mô hình chụp ảnh cưới miễn phí cho công nhân nhà trọ tại H.Nhơn Trạch trước khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: M.Ny

Đối với việc cưới, theo Sở VH-TTDL, hầu hết các gia đình chỉ tổ chức lễ cưới sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của chính quyền địa phương. Các nghi lễ trong việc cưới được đơn giản hóa, gọn nhẹ, thuận lợi. Tình trạng xem tướng số, xem tuổi vẫn còn nhưng chỉ mang tính chất tham khảo. Việc tổ chức cưới hỏi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có chuyển biến tích cực, không còn thách cưới như trước đây mà tổ chức đám cưới đơn giản, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của gia đình, địa phương.

Việc tổ chức tang lễ quá thời gian so với quy định (72 giờ) gần như không còn. Việc cải táng, xây mộ được thực hiện đúng quy định, đảm bảo vệ sinh.

Riêng với tổ chức lễ hội, trong năm 2019 và 2020, Sở VH-TTDL đã tổ chức 2 đợt tập huấn công tác quản lý nhà nước về lễ hội cho phòng văn hóa - thông tin cấp huyện, công chức văn hóa xã hội cấp xã. Các lễ hội đều thực hiện không bán vé, thu tiền tham dự, có hướng dẫn việc đặt tiền lễ đúng nơi quy định; việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động lễ hội hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng mục đích.

Từ năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân không tổ chức, tham gia các hoạt động tập trung đông người. Nhiều gia đình tổ chức đám cưới gọn nhẹ, báo hỉ, chấp hành nghiêm túc quy định phòng, chống dịch. Đám tang đảm bảo các quy định như: trang bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế, khai báo y tế, tránh tập trung đông người. Các lễ hội tạm dừng tổ chức hoặc chỉ tổ chức các nghi thức tâm linh cúng tế truyền thống, không tổ chức phần hội.

Bên cạnh những thuận lợi, theo Sở VH-TTDL, thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội ở một số địa phương còn có hạn chế. Trong đó, lễ đăng ký và trao giấy chứng nhận kết hôn tại UBND xã chưa được duy trì thường xuyên, nhiều địa phương chỉ thuần túy làm thủ tục hành chính ký và cấp giấy đăng ký kết hôn. Vẫn còn các trường hợp cá biệt tổ chức đám tang nhiều thủ tục rườm rà, ban nhạc tế hoạt động sau 22 giờ; vẫn còn hiện tượng rải vàng mã trên đường đưa tang gây mất vệ sinh công cộng và ô nhiễm môi trường…

My Ny

Tin xem nhiều