Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều khó khăn trong bình xét danh hiệu văn hóa

08:02, 17/02/2020

(ĐN) - Theo Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện Trảng Bom, qua thực tế triển khai Nghị định 122-2018/NĐ-CP của Chính phủ về xét danh hiệu gia đình văn hóa và ấp, khu phố văn hóa thì bên cạnh những thuận lợi còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập tại cơ sở.

(ĐN) - Theo Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện Trảng Bom, qua thực tế triển khai Nghị định 122-2018/NĐ-CP của Chính phủ về xét danh hiệu gia đình văn hóa và ấp, khu phố văn hóa thì bên cạnh những thuận lợi còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập tại cơ sở.

Cụ thể, đối với bình xét gia đình văn hóa, trong khi xu hướng hiện nay là tối giản thủ tục hành chính thì theo nghị định, hệ thống bảng biểu quá nhiều, có đến 14 biểu mẫu cho việc thực hiện 2 danh hiệu: gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa. Điều này khiến số tiền sao in biểu mẫu tăng, gây lãng phí. Đó là chưa kể việc lưu hồ sơ gia đình văn hóa hằng năm với số lượng bảng biểu lớn sẽ gây khó khăn trong khâu lưu trữ.

Hiện, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đã hướng dẫn việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa theo danh sách tổ nhân dân nhưng việc nhập các bảng chấm điểm xét 2 danh hiệu còn chậm, chưa có sự thống nhất tại một số xã, thị trấn.

Riêng việc biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu và ấp, khu phố tiêu biểu chưa nói rõ thời gian tính từ thời điểm nào. Do đó, một số địa phương chỉ xét khen thưởng mốc thời gian tính từ năm 2019.

Quang Nhật

Tin xem nhiều