Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Định Quán có 4 nhà văn hóa dân tộc thiểu số

08:02, 17/02/2020

(ĐN) - Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện Định Quán cho biết, trên địa bàn huyện có 4 nhà văn hóa của các dân tộc thiểu số gồm: Châu Mạ, Chơro và Mường. Đây là nơi tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã, thị trấn.

(ĐN) - Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện Định Quán cho biết, trên địa bàn huyện có 4 nhà văn hóa của các dân tộc thiểu số gồm: Châu Mạ, Chơro và Mường. Đây là nơi tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã, thị trấn.

Tại nhà văn hóa các dân tộc đã trang bị nhiều tủ sách, tài liệu hiện vật gốc có giá trị là minh chứng cho câu chuyện về lịch sử, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, vào các dịp lễ, tết, hay dịp cúng lúa mới đồng bào các dân tộc ở Định Quán cũng tổ chức những lễ hội thu hút đông đảo bà con tham gia. Các hoạt động lễ hội này được xem là tiềm năng, lợi thế quan trọng để huyện Định Quán phát triển thành những điểm tham quan, du lịch hấp dẫn.

My Ny

Tin xem nhiều