Báo Đồng Nai điện tử
En

Mùa quả chín

10:12, 28/12/2018

Mùa quả chín là tập sách dày dặn với tác phẩm được chọn lọc từ cuộc thi đề tài nông nghiệp - nông dân - nông thôn Đồng Nai 2018 và những tác phẩm đặt hàng của những văn nghệ sĩ tên tuổi trong tỉnh thực hiện. Tập sách phản ánh cái nhìn toàn diện về thành quả xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

Mùa quả chín là tập sách dày dặn với tác phẩm được chọn lọc từ cuộc thi đề tài nông nghiệp - nông dân - nông thôn Đồng Nai 2018 và những tác phẩm đặt hàng của những văn nghệ sĩ tên tuổi trong tỉnh thực hiện. Tập sách phản ánh cái nhìn toàn diện về thành quả xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

Đó là một Hưng Lộc khởi sắc trong bút ký Hưng Lộc, khát vọng và hiện thực của Trần Thu Hằng; một Lâm San đáng sống trong bút ký Tìm về miền quê đáng sống của Đào Sỹ Quang; một Xuân Lộc thay đổi đến không ngờ trong bút ký Kỳ tích mang tên Xuân Lộc của Hoàng Ngọc Điệp; hay một Nhơn Trạch khác biệt trong bút ký Trên miền nông thôn mới của Nguyễn Thị Khánh.

Ngoài những bút ký viết về thành quả chung, có những bút ký, ghi chép tập trung những mô hình kinh tế điển hình của địa phương như Khởi nghiệp của một trí thức trẻ bằng nghề nông của Phạm Văn Đảng, viết về mô hình rau sạch thủy canh của một trí thức trẻ dám bỏ công việc lương cao ở thành phố về làm nông tại Long Khánh. Bút ký Cha, con và cây ca cao của Huyền Châu, viết về Công ty ca cao Trọng Đức, một thương hiệu được người tiêu dùng trong và ngoài nước tin dùng nhiều năm nay. Sao mọc giữa đại ngàn của Ngô Hường, viết về làng nghề chăn nuôi hươu nai Hiếu Liêm. Chùm tác phẩm viết về mô hình du lịch vườn, những mô hình kinh tế hiệu quả cao ở Long Khánh của Hoàng Long…

Ở lĩnh vực thơ, các tác giả thiên về tả cảnh nông thôn Đồng Nai với vườn cây ăn trái, mùa thu hoạch, tâm tình của người nông dân với đất đai, ruộng vườn, ca ngợi sự thay da đổi thịt của những vùng quê nghèo. Những tác phẩm đáng chú ý như chùm tác phẩm của Lê Thanh Xuân, Minh Hạ, Đỗ Minh Dương, Nguyễn Thị Phấn.

Sự hấp dẫn của tập sách còn nhờ sự góp công những tấm ảnh nghệ thuật. Những tấm ảnh này đã phản ánh sự phong phú, đa dạng và điển hình của nông thôn mới Đồng Nai. Qua đó thể hiện sự tìm tòi, khám phá của tác giả trên mọi miền nông thôn mới tỉnh nhà.

Sách dày 212 trang, khổ 16 x 24 cm do Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành quý IV-2018.

(Nhân đọc tuyển tập Mùa quả chín của Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai)

 

Ngô Hường

Tin xem nhiều