Báo Đồng Nai điện tử
En

Đào tạo nghề cho hơn 5 ngàn lao động

09:02, 06/02/2020

(ĐN)- Theo ông Doãn Đức Tín, Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Trảng Bom, năm 2019, công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn tại địa phương đạt được kết quả nổi bật.

(ĐN)- Theo ông Doãn Đức Tín, Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Trảng Bom, năm 2019, công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn tại địa phương đạt được kết quả nổi bật.

Đào tạo nghề tại  Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Trảng Bom. Ảnh: Phan Trí
Đào tạo nghề tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Trảng Bom. Ảnh: Phan Trí

Cụ thể, địa phương đã giải quyết việc làm hơn 5 ngàn lao động, tổ chức đào tạo nghề cho hơn 5 ngàn lao động nông thôn. Điểm mới trong công tác đào tạo nghề là người lao động được lựa chọn nghề, thời gian học; được thực hành thực tế tại các trang trại, xí nghiệp.

Sắp tới, trung tâm sẽ tham mưu cho huyện yêu cầu các xã thống kê nhu cầu học nghề của người dân, đa dạng ngành nghề đào tạo cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trung tâm sẽ mời gọi các doanh nghiệp trực tiếp tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn như là một giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động có tay nghề tại chỗ.

Lê An

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích